Lý do ban tổ chức đưa ra là không có gương mặt nam nào nổi trội trong năm 2012. Không có danh hiệu Quả bóng vàng nhưng các danh hiệu Quả bóng bạc, Quả bóng đồng, cầu thủ trẻ xuất sắc và cầu thủ ngoại xuất sắc đều được trao. Ở giải nữ ngoài các danh hiệu như thường lệ, còn có thêm danh hiệu cho cầu thủ trẻ xuất sắc.
Kể từ năm 1995, Quả bóng vàng Việt Nam - do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức - là giải thưởng uy tín khi có sự tham gia bầu chọn của các HLV, nhà chuyên môn và giới truyền thông khắp cả nước. Nhưng trong những năm gần đây, danh hiệu này được cho là hơi "nhạt", không chỉ bởi việc trao giải quá muộn mà chủ nhân đoạt giải cũng không quá xuất sắc.
Năm 2011, Phạm Thành Lương bất ngờ giành được vinh dự cao quý nhất lần thứ hai trong sự nghiệp. So với hai năm trước đó, Thành Lương không có phong độ tốt bằng. Bản thân Lương "dị" thi đấu ở SEA Games 2011 cũng không thật sự ấn tượng, còn đội bóng chủ quản là Hà Nội ACB bị xuống hạng.
Và kịch bản trao giải năm nay còn tệ hơn, khi tuyển Việt Nam chơi kém cỏi tại AFF Cup 2012. Ý kiến của các chuyên gia cho rằng không có cá nhân nào xứng đáng để bước lên bục nhận danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. Đó là lý do nhà tổ chức cân nhắc trước khi đi đến quyết định có phần bất ngờ nhưng hợp lý.
Ngày 6/4, ban tổ chức giải sẽ tiến hành phát phiếu bầu chọn đến 138 chuyên gia và nhà báo trên toàn quốc tham gia bầu chọn. Sau một tuần, sẽ tiến hành thu lại phiếu bầu để tổng hợp. Cuộc họp báo công bố các danh hiệu dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4 và Gala trao giải nhiều dự kiến tổ chức vào ngày 7/5.
An Nhơn