Bàn thắng: Saringkan (49’), Chaiyawat Buran (63’); Yuta Kamiya (53’).
Nhật Bản đang là ĐKVĐ U23 châu Á. Nhưng lực lượng của họ mang đến Thái Lan chủ yếu là các cầu thủ trẻ ở độ tuổi 18, 19. Thậm chí, trong đội hình của họ còn có nhiều cầu thủ là sinh viên. Đây được cho là cách HLV Hajime Moriyasu dấu bài, vì ở VCK giải U23 châu Á 2018, Nhật Bản và Thái Lan chung bảng.
Trong khi đó, U23 Thái Lan tung ra lực lượng hùng mạnh nhất, từng vô địch SEA Games 29. Trước Nhật Bản, các cầu thủ Thái Lan thi đấu chững chạc, không ngại va chạm và đá ngang ngửa với đối thủ. Nhật Bản tạo được cơ hội nhiều hơn, nhưng đều kết thúc không thành công sau 45 phút hiệp một.
Thái Lan có cơ hội lớn vào chung kết Cup M-150 sau khi đánh bại Nhật Bản. Ảnh: Anh Khoa. |
Sang hiệp hai, Nhật Bản dâng cao cao tấn công, nhưng khi chưa có bàn thắng thì sai lầm của thủ môn đội nhà khiến họ bị trả giá. Phút 49, từ quả treo bóng vào không nguy hiểm, thủ môn Osako bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Saringkan đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Thái Lan.
Bốn phút sau, các cầu thủ Nhật Bản có câu trả lời khi đội trưởng Yuta Kamiya "nã đại bác", ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm vào góc xa làm bó tay thủ thành Rattanaj quân bình tỷ số 1-1.
Nhưng đến phút 63, đội chủ nhà lại vượt lên dẫn bàn, khi tiền đạo Chaiyawat Buran thoát xuống đón đường chuyền dài của đồng đội để hạ gục thủ thành Osako.
Những phút còn lại, Nhật Bản dâng cao tấn công và liên tiếp gây sức ép lên khung thành của Thái Lan, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.
Với thắng lợi này, U23 Thái Lan có cơ hội lớn để vào chơi trận chung kết của Cup M-150. Đối thủ tiếp theo của họ là U23 Triều Tiên, đội cũng chung bảng với Thái Lan ở VCK châu Á.
Lịch thi đấu Cup M-150 tại Thái Lan. |
Đức Đồng