Liệu sau án kỷ luật, Thanh Hưng có nhận ra những sai lầm của mình. Ảnh: Đức Đồng |
Quyết định chuyển Phan Thanh Hưng xuống đội U19 tập luyện là thông tin gây sốc với làng bóng đá Việt Nam. Dưới thời HLV Calisto hay Goetz, tiền vệ có lối chơi sáng tạo nổi lên từ những cú sút xa hay các pha đá phạt nguy hiểm. Tuy nhiên, ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, tiền vệ này lại đang dính vào những rắc rối trong cuộc sống và việc đội bóng chủ quản chuyển anh xuống đội trẻ tập luyện là chẳng đặng đừng.
HLV Lê Huỳnh Đức và ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn quyết định đẩy Hưng xuống đội trẻ với lý do “vô kỷ luật”. Thời gian này, việc liên hệ với anh không thể thực hiện được. Trong khi đó, lãnh đạo đội bóng Đà Nẵng chỉ đưa ra lý do vô kỷ luật chứ không có bình luận gì thêm.
Theo thông tin từ đội bóng, trong nhiều trận đấu, Thanh Hưng bị ban lãnh đạo nghi ngờ thi đấu dưới sức, yếu chuyên môn. Trong đó là những trận thua tại AFC Cup mà toàn đội xìu nhưng chỉ mình Hưng “vịt” bị nghi ngờ. Sau đó, Thanh Hưng bị cấp trên làm khó, triệu tập đến những cuộc họp và anh bất mãn nên nhiều lần bỏ họp. Vì thế, đội bóng sông Hàn ghép anh vào tội “vô kỷ luật” để chuyển xuống đội trẻ. Ngoài án kỷ luật này, Thanh Hưng còn bị đội trừ tiền lương thưởng.
Xác định được những khó khăn gặp phải lại cần thu nhập để trang trải cuộc sống, Thanh Hưng đang ngỏ ý rời đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, anh lại không thể thực hiện được ước nguyện vì vướng mắc hợp đồng. Các đội muốn có Hưng “vịt” không ít nhưng do anh đang bị kỷ luật, họ lại sợ “rước họa vào thân”. Trong khi đó, nếu ở lại Đà Nẵng, Thanh Hưng đã dính “phốt” và rất khó để trở lại đội một. Nếu có trở lại, anh cũng chưa chắc được ra sân.
Thanh Hưng là “con ông cháu chú” của bóng đá Đà Nẵng và án kỷ luật với anh là điều khá bất ngờ. Điều đó cho thấy “bàn tay sắt” của tướng trẻ Huỳnh Đức không trừ bất cứ một ai.
Đức Đồng