Hà Nội T&T từng nhiều lần là quân xanh cho tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung trước. Tuy nhiên, trận giao hữu lần này được tổ chức trên sân Hà Nam - nơi lần đầu tiên đội tuyển quốc gia tới thi đấu. Khoảng 8.000 CĐV Hà Nam có mặt trên các khán đài để tạo nên không khí sôi động hiếm có nơi đây. Đó cũng là động lực lớn nhất khiến cầu thủ hai đội nỗ lực thi đấu, cống hiến nhiều tình huống đẹp trong suốt 90 phút.
Bước vào trận đấu này, ngoại trừ sự vắng mặt của ba cầu thủ Nguyên Sa, Quốc Anh và Thanh Bình, các trụ cột đều được HLV Hoàng Văn Phúc tung vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Hà Nội T&T thiếu vắng khá nhiều cầu thủ chính thức. Chính vì vậy, trong hiệp một thế trận một chiều diễn ra khi tuyển Việt Nam tỏ ra quá mạnh và dễ dàng ghi được 4 bàn thắng. Hà Nội T&T chỉ vùng lên thể hiện mình trong hiệp hai khi tiền đạo Samson và cựu binh Thạch Bảo Khanh được đưa vào sân.
Trở lại diễn biến trận đấu, ngay phút thứ 5, tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống tạt bóng từ cánh phải, Mạc Hồng Quân chọn vị trí tốt đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Hà Nội T&T.
Chỉ 5 phút sau, bàn thắng thứ hai đến với các học trò HLV Hoàng Văn Phúc. Mạc Hồng Quân đi bóng nỗ lực bên cánh phải trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Văn Quyết xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ người Hà Nội tung cú sút chân trái đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.
Sau hai bàn dẫn trước sớm, tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho Hà Nội T&T. Tuy vậy, đội bóng thủ đô rất khó triển khai các pha phối hợp nhỏ quen thuộc khi các trụ cột được HLV Phan Thanh Hùng cất trên ghế dự bị. Hà Nội T&T hoàn toàn lép vế và chơi chịu trận. Phút 28, Tấn Tài dễ dàng đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt cho tuyển Việt Nam, sau đường căng ngang thuận lợi của Thành Lương.
Trong hiệp đấu này, Văn Quyết và Âu Văn Hoàn phối hợp lên bóng nhịp nhàng, khoét sâu vào cánh trái của Hà Nội T&T. Bàn thắng thứ tư đến với tuyển Việt Nam sau tình huống tấn công như vậy. Tấn Tài nhận bóng bên cánh phải, thoải mái đưa bóng vào trong để Mạc Hồng Quân sút nối cận thành. Tỷ số là 4-0 cho tuyển Việt Nam ở phút 32.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định cho 6 cầu thủ gồm Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Đào Văn Phong, Mạnh Dũng ra nghỉ. Trong khi đó, chân sút Samson vào sân thay thế Gonzalo. Hà Nội T&T bước vào hiệp hai với thế tấn công tìm kiếm bàn gỡ.
Phút 53, đội bóng thủ đô có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 do công của Tiến Dũng sau tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Bửu Ngọc.
Những phút tiếp theo, Hà Nội T&T thể hiện nỗ lực lớn để rút ngắn cách biệt. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chấp nhận chơi phòng ngự phản công, rèn khả năng của hàng thủ. Trong hiệp này, thủ môn Bửu Ngọc thi đấu tập trung và nhiều lần cứu thua. Anh chính là người duy nhất của tuyển Việt Nam có mặt đủ 90 phút trên sân. 10 cầu thủ đá chính lần lượt được HLV Hoàng Văn Phúc cho ra nghỉ.
Chơi cố gắng trong thời gian còn lại của hiệp hai nhưng Hà Nội T&T không thể có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về tuyển Việt Nam.
Thế Ngọc