Đội bóng công quốc xuất phát điểm là một CLB vừa mới lên hạng Ligue 1 đã trở thành thế lực so kè chức vô địch với đại gia Paris St-Germain, giành vé tham gia Champions League ngay năm đầu tiên. Tuy nhiên, khác với Chelsea, Man City hay chính PSG, Monaco đang có dấu hiệu chưa thành đại gia đã sớm trở lại với thực tế: chỉ là một đội bóng tầm trung khi các ông chủ giàu có thắt chặt hầu bao.
Tỷ phú Dmitry Rybolovlev (phải) chùn tay trong việc đầu tư vào Monaco. |
Mùa hè 2013, Monaco làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng thế giới khi bỏ ra 254 triệu đôla mua về những cầu thủ ngôi sao: cả mới nổi, cả đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đi kèm với tiền chuyển nhượng kỷ lục là những mức lương khổng lồ mà ít cầu thủ bóng đá nào có thể từ chối. Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Eric Abidal, Jeremy Toulalan, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Sergio Romero... là những ngôi sao cập bến sân Louis II mùa trước.
Cách thức mà tỷ phú Dmitry Rybololev đầu tư vào Monaco giống hệt như những nhà kinh doanh giàu có khác từng làm khi chuyển hướng sang bóng đá. Roman Abramovich, các tỷ phú Ả Rập thời gian đầu cũng bỏ hàng trăm triệu đôla chào mới những ngôi sao về Chelsea, Man City hay PSG, các đội bóng khi đó tên tuổi vẫn ở mức trung bình khá.
Chuyển nhượng Monaco (đôla) | ||
2013-2014 | 2014-2015 | |
Mua | 254 triệu | 34 triệu |
Bán | 7 triệu | 134 triệu |
Tuy nhiên, Monaco có sự khác biệt lớn với ba đội bóng có cùng xuất phát điểm. Chỉ sau một mùa, đội bóng Công quốc không còn khuynh đảo thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình. Ngược lại, họ còn đẩy đi ngôi sao trẻ sáng giá James Rodriguez cho Real Madrid, đem bản hợp đồng kỷ lục Falcao cho Man Utd mượn (có điều khoản mua đứt) và thanh lý hợp đồng với một loạt cầu thủ.
Sóng ngầm đang nổi lên ở sân Louis II. Có tin đồn tiền vệ Joao Moutinho làm loạn ở sân tập khi biết Falcao rời Monaco trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. HLV Leonardo Jardim, người vừa lên thay Claudio Ranieri, cũng không khỏi bỡ ngỡ về sự thay đổi quá lớn trong chính sách của đội bóng. Các CĐV đòi trả lại tiền vé đã mua cả mùa vì cho rằng bị lừa dối. Đâu đó ở Pháp, người ta hiểu rằng Ligue 1 có lẽ chỉ là sự thống trị của mỗi PSG, còn Monaco có giữ được vị trí thứ hai hay không còn là một nghi vấn với chỉ có bốn điểm sau bốn trận đã qua. Nguyên nhân là vì đâu?
Chủ tịch Monaco sắp mất nửa gia tài (4,4 tỷ đôla) vì ly dị vợ. Ảnh: WireImage. |
Có ba lý do khiến Monaco không thể tiếp tục dùng tiền mua danh hiệu. Thứ nhất, luật công bằng tài chính của UEFA đã bắt đầu có hiệu lực. Nếu Monaco không thể cân đối thu chi theo đúng chuẩn của liên đoàn bóng đá châu Âu, họ sẽ bị cấm tham gia ở các giải đấu lớn, bị trừ điểm và phạt tiền rất nặng.
Thứ hai, Monaco vừa mới nộp cho ban tổ chức Ligue 1 gần 70 triệu đôla tiền thuế. Những cầu thủ sống ở Monte-Carlo (Monaco) không phải chịu tiền thuế giống như tất cả các đội bóng khác ở Pháp. Bởi vậy, để đảm bảo tính công bằng, Monaco phải nộp tiền nếu muốn tiếp tục tham gia.
Thứ ba, tỷ phú Rybolovlev bắt đầu chùn tay khi không thấy dấu hiệu khả quan của việc kinh doanh bóng đá. Sau khi mua về nhiều ngôi sao mua trước, doanh thu của CLB từ việc bán áo hay mời tài trợ không tăng đáng kể. Việc ông chủ người Nga vừa ly dị vợ, mất 4,4 tỷ đôla cũng được xem là một lý do phụ.
Bóng đá chưa bao giờ là câu chuyện một sớm một chiều đã có thành công. Abramovich đã bỏ ra hơn 1 tỷ đôla trong gần chục năm mới đưa Chelsea có được vị thế như hôm nay. Cách nhìn của ông cũng như giới chủ Ả Rập ở Man City hay PSG đều hướng đến sự lâu dài. Những người thiếu kiên nhẫn, hay mong đợi thành công ngắn hạn sẽ sớm từ bỏ môn thể thao vua như ông chủ Suleyman Kerimov của Anzhi Makhachkala (Nga) hay sắp tới có thể là Monaco.
Hữu Nhơn