"Liên đoàn bóng đá châu Phi từ chối mọi thỉnh cầu và đề xuất của chúng tôi, vì thế Morocco buộc phải rút đăng cai CAN 2015. Chúng ta đang nói đến sinh mạng con người. Bóng đá chỉ là một trò chơi và mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho công dân nước mình. Chúng tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả từ quyết định rút lui này", người phát ngôn chính phủ Morocco nói trên trang Supersport.com.
Sau khi Marocco rút đăng cai, CAF vẫn chưa chọn được quốc gia đăng cai thay thế. |
Giải vô địch bóng đá châu Phi 2015 - CAN 2015 - dự kiến diễn ra từ ngày 17/1 đến 8/2 tới tại Morocco.
Nhưng vì đại dịch Ebola đang bùng phát ở Tây Phi hôm 10/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF) đã đệ đơn lên CAF xin lùi thời điểm tổ chức giải sang năm 2016. FRMF cũng đưa ra hai phương án khác là họ sẽ đăng cai CAN 2017, hoặc trả lại quyền đăng cai và chấp nhân mọi hình thức kỷ luật từ CAF.
Lời thỉnh cầu trên được FRMF đưa ra sau khi chính phủ Morocco bày tỏ quan ngại rằng CAN 2015, nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ làm tăng nguy cơ lây lan Ebola đến quốc gia Bắc Phi này từ CĐV các đội tuyển đến từ khu vực đại dịch đang hoành hành như Sierra Leone, Liberia, Uganda, Guinea, Congo, Sudan và Gabon. Nhưng CAF đã từ chối thỉnh cầu từ phía Morocco.
CAF đã liên hệ với các LĐBĐ Ghana và Nam Phi để tìm hiểu khả năng hai quốc gia này thay Morocco đăng cai CAN 2015. Nhưng theo BBC, Nam Phi cũng đã gửi thư từ chối vì lo ngại Ebola.
Tính đến hôm qua, đã có gần 4500 người thiệt mạng vì Ebola, kể từ khi đại dịch bùng phát ở Tây Phi hồi đầu năm.
Phương Minh