Sáu ngày sau khi sa thải Mano Menezes, LĐBĐ Brazil (CBF) hôm qua chỉ định Scolari làm HLV trưởng mới với nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Brazil tranh tài tại World Cup 2014 mà họ là chủ nhà.
Sau lần đăng quang năm 2002 với đội tuyển do chính Scolari dẫn dắt, Brazil đều gây thất vọng ở hai kỳ World Cup gần nhất - sớm dừng bước ngay tứ kết. Vì thế, trên sân nhà sau đây hai năm, Brazil bằng mọi giá phải vô địch để tránh cơn thịnh nộ của người hâm mộ.
Áp lực cho Scolari vì thế là rất khủng khiếp, nhưng ông rất bình thản, thậm chí còn hào hứng với thách thức phía trước. "Tôi chỉ thấy vui chứ không thấy sức ép gì", HLV 64 tuổi nói khi ra mắt hôm qua. "Khi được chủ tịch CBF gọi thông báo tôi được chọn hôm thứ ba, tôi cảm ơn ông ấy ngàn lần".
Sức ép, theo Scolari, có chăng chỉ hiện hữu với ông ở nhiệm kỳ trước: "Lần đầu tôi nhậm chức ở tuyển Brazil, đội khi đó đang đối mặt với nguy cơ không được dự World Cup".
Nhiệm kỳ đầu của Scolari với tuyển Brazil bắt đầu năm 2001, khi Brazil đang vật lộn ở vòng loại World Cup 2002 khu vực Nam Mỹ. Dưới trướng ông, "Selecao" sau đó vượt qua vòng loại rồi thăng hoa ở vòng chung kết trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc, nơi họ vào tới trận chung kết, đánh bại Đức 2-0 để mang về cho Brazil chức vô địch thế giới thứ năm.
Sau khi Menezes bị sa thải vì sự trì trệ của tuyển Brazil hơn hai năm dưới trướng HLV này, Scolari ngay lập tức được xem như ứng viên sáng giá nhất ngồi vào ghế nóng. Ngoài kinh nghiệm dày dạn ở cấp CLB, tuyển Brazil và tuyển Bồ Đào Nha dự hai kỳ Euro (2004, 2008), một kỳ World Cup (2006), Scolari còn có một ưu thế nữa - ông đang tự do sau khi chia tay Palmeiras hồi tháng 9 vừa qua.
Trong nhiệm kỳ hai, Scolari sẽ được hỗ trợ bởi một tên tuổi lớn khác của làng bóng đá Brazil là Carlos Alberto Parreira. HLV từng vô địch World Cup 1994 này sẽ giữ vai trò điều phối viên kỹ thuật của đội tuyển. "Tôi hài lòng khi được làm việc cùng Scolari", Parreira phát biểu.
Chủ tịch CBF Jose Maria Marin thì lý giải ngắn gọn về quyết định lựa chọn HLV trưởng mới và bổ sung chức danh điều phối viên kỹ thuật cho tuyển Brazil: "Đội tuyển nên được giao cho những ai có năng lực và kinh nghiệm chứng tỏ qua các danh hiệu họ đoạt được. CBF vì thế, chọn hai nhà vô địch vĩ đại, những người mà tài năng đã được cả thế giới thừa nhận".
Phương Minh