Trước khi sang MLS, Cesar nằm trong biên chế của đội Hạng nhất Anh QPR, nơi anh đầu quân từ Inter hồi đầu tháng 8/2012.
Tuy nhiên, sau khi QPR xuống hạng, Cesar cũng thất sủng. Anh liên tục được liên hệ chuyển nhượng cho một loạt đội bóng, lớn có, nhỏ có, trên khắp châu Âu, nhưng QPR vẫn không tìm được đầu ra thích hợp, vì đòi hỏi được cho là quá cao về lương bổng của Cesar.
Julio Cesar là lựa chọn số một của HLV Scolari trong khung gỗ tuyển Brazil. Anh từng bắt chính khi Brazil vô địch Confed Cup 2013. |
Trong trận duy nhất từ đầu mùa mà thủ môn này thi đấu, QPR thảm bại 0-4 dưới tay Everton tại vòng ba Cup FA.
Các điều khoản hợp đồng mượn Cesar, cả về tài chính lẫn thời hạn, đều không được tiết lộ. Toronto chỉ thông báo Cesar sẽ bắt đầu về với họ khi thị trường chuyển nhượng MLS mở cửa thứ ba tuần sau.
"Có thêm một cầu thủ tài năng và dày dạn kinh nghiệm như Julio Cesar sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng, cả trong ngắn hạn lẫn về sau", Tổng giám đốc Toronto Tim Bezbatchenko nhấn mạnh trong thông báo hôm qua.
Dù Cesar vừa được gọi vào danh sách sơ bộ tuyển Brazil chuẩn bị đấu giao hữu với Nam Phi tháng tới, không có gì đảm bảo rằng anh vẫn là lựa chọn thứ nhất của HLV Scolari cho World Cup 2014 khởi tranh tháng 6 tới, nếu Cesar không có thực tiễn thi đấu ở cấp CLB.
Việc tìm được một CLB để thi đấu ổn định, vì thế, sẽ giúp ích rất nhiều cho Cesar trong việc khẳng định vị trí chính thức trong khung gỗ tuyển Brazil hướng đến ngày hội bóng đá hè này.
Cesar là tên tuổi lớn thứ ba đầu quân cho Toronto FC trước thềm mùa giải MLS 2014. Trước đó, dưới trướng HLV Ryan Nelsen, một cựu cầu thủ QPR, đội bóng đến từ Canada này đã chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Michael Bradley từ AS Roma và tiền đạo Jermain Defoe từ Tottenham.
Phương Minh