Deco chia tay Barca hè năm ngoái để theo chân Scolari (ông thầy của anh ở tuyển Bồ Đào Nha) sang Chelsea với tham vọng tìm kiếm những trải nghiệm và thành công trong môi trường hoàn toàn mới mẻ. Nhưng cuộc phiêu lưu của họ ở CLB thành London sớm rơi vào vực thẳm đen tối. Deco không thể hiện được phong độ cao. Còn Scolari bị sa thải chỉ sau 6 tháng cầm quân.
Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng, Abramovich bị một thành viên Chelsea chỉ trích vỗ mặt. Ảnh: CNN. |
Nhìn sang trường hợp của Wenger ở Arsenal hay Benitez ở Liverpool, Deco cho rằng Abramovich đã vội vàng khi cắt hợp đồng với HLV người Brazil: "MU, Liverpool hay Arsenal đều dành sự tôn trọng tuyệt đối với các nhà cầm quân. Ở đó, các HLV luôn có nhiều thời gian để chứng tỏ mình. Hãy nhìn mà xem, Wenger vẫn được tôn trọng ở Arsenal dù trắng tay suốt 5 năm nay. Benitez thì đã ở Liverpool năm thứ sáu dù chưa từng vô địch giải Ngoại hạng.
Chelsea là một CLB đặc biệt, khác hẳn với phần còn lại. Họ không ngần ngại sa thải Scolari chỉ sau vài tháng. Đội bóng chỉ có một ông chủ và ông ta xem CLB chẳng khác nào món đồ chơi. Đôi khi Abramovich đưa ra những quyết định mà đúng ra là thuộc thẩm quyền của giám đốc thể thao. Vụ sa thải Scolari là một việc làm như thế".
Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống ở Chelsea, nơi anh đã khởi đầu không tồi nhưng sa sút dần vì chấn thương và không còn được trọng dụng sau khi Scolari ra đi. "Tôi đã có một năm khó khăn với nhiều chấn thương và một loạt rắc rối với bộ phận y tế. Tôi cảm giác mình đã không được họ chạy chữa đúng phương pháp. Tôi đang tìm kiến một CLB mới, nơi có thể giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn".
Cuộc sống của Deco ở Anh không tươi đẹp như anh từng nghĩ khi theo chân Scolari sang Chelsea. Ảnh: Getty Images. |
Với công khai muốn ra đi trên cộng với hành động chỉ trích ông chủ đội bóng, điều mà chưa ai ở Chelsea dám làm dưới thời Abramovich, Deco dường như đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh tại sân Stamford Bridge. Động thái này, theo quan điểm của Sport Mail, nằm trong toan tính của tuyển thủ Bồ Đào Nha nhằm sớm đào tẩu sang Inter, nơi có HLV Mourinho, người từng đưa anh lên đỉnh cao trong màu áo Porto vô địch Champions League mùa 2003-2004.
Phương Minh