Thất bại trước MU đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch giải Ngoại hạng của Arsenal mùa này. Ảnh: AP. |
Sớm bị loại ở Cup Liên đoàn cũng như Cup FA, nhưng với những khoảnh khắc thăng hoa và phong độ bùng nổ của dàn cầu thủ trẻ, tài năng, Arsenal từng được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi cao nhất ở Champions League cũng như giải Ngoại hạng. Nhưng vì một loạt kết quả yếu kém từ tháng ba đến nay, mà đỉnh điểm là cú "ngã ngựa" tại Old Trafford hôm 13/4, "các Pháo thủ" gần như đã nói lời chia tay với tham vọng vô địch giải đấu số một nước Anh. Trước đó, giấc mộng châu Âu của họ cũng tan thành mây khói bởi thất bại dưới tay đồng hương Liverpool ở tứ kết.
Có nhiều lý do để lý giải cho thất bại của đội chủ sân Emirates. Với một bộ phận giới chuyên môn, đó là sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như sức mạnh chiều sâu. HLV Wenger thì cho rằng vận rủi đẩy ông và các học trò vào thế trắng tay bởi Arsenal tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng lại thiếu may mắn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, Adebayor, chân sút số một của các "Pháo thủ" mùa này lại có cách lý giải hoàn toàn khác dựa trên những gì diễn ra tại Old Trafford cuối tuần qua.
"Arsenal thất bại vì đeo đuổi thứ bóng đá đẹp nhưng lại không đủ lực để kết liễu đối thủ", tiền đạo phung phí 2 cơ hội ăn bàn mười mươi ở trận thua MU 1-2 thẳng thắn thừa nhận. Adebayor cho rằng đây sẽ là bài học quý để đội nhà rút kinh nghiệm cho tương lai: "Khó nuốt, nhưng kết cục trắng tay năm thứ ba liên tiếp sẽ là bài học lớn mà chúng tôi phải thuộc nằm lòng. Arsenal cần tìm ra sự cân bằng giữa cái đẹp, hiệu quả cũng như niềm vui được chơi bóng".
Theo Adebayor, khả năng kết liễu đối thủ là lý do chính khiến Arsenal của anh trắng tay mùa này. Ảnh: AP. |
"Nhiều người cho rằng họ không tin nổi khi chứng kiến Arsenal chơi bóng và gọi đây là đội bóng quyến rũ bậc nhất hành tinh. Nhưng chỉ ngần ấy là không đủ để làm chúng tôi cũng như các CĐV thỏa mãn. Mùa tới, Arsenal sẽ phải tiến bộ hơn, đặc biệt ở khâu kết thúc. Chúng tôi có đủ những phẩm chất cần thiết, có đủ sự tự tin để chơi thứ bóng đá mà mình muốn và sẽ cho tất cả thấy rõ điều đó bằng cách đoạt một danh hiệu nào đó".
Phương Minh