Có mặt và trực tiếp chứng kiến cảnh xô xát, ẩu đả trên sân Vinh nên Trưởng ban kỷ luật của VFF Nguyễn Hải Hường xác định rõ bên nào có lỗi đầu tiên. Ông Hường cho biết một nhóm CĐV quá khích của Thể Công là những kẻ gây hấn trước khi văng tục, tấn công các CĐV chủ nhà và lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ trên sân. Tất cả những hành động này đều được Công An Nghệ An quay phim chụp ảnh để làm bằng chứng.
Tuy nhiên, ông Hường cho rằng Ban tổ chức sân Vinh mới là phía có lỗi lớn nhất trong sự cố đáng tiếc kể trên. "Mọi chuyện lẽ ra đã không tồi tệ như thế nếu BTC sân không quá chủ quan, tắc trách khi giám sát trận đấu. Họ bố trí lực lượng an ninh quá mỏng và thiếu các biện pháp trấn áp CĐV quá khích nên không thể ngăn chặn bạo lực khi hai bên lao vào ẩu đả", Trưởng ban kỷ luật của VFF bức xúc.
Những cảnh như thế này đã không xảy ra nếu Ban tổ chức sân Vinh làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn. Ảnh: Trường Huy. |
"Trực tiếp chứng kiến vụ việc, nên chúng tôi không cần hồ sơ biên bản của giám sát trận đấu gửi lên mà sẽ chủ động đưa ra hình phạt thích đáng cho BTC sân Vinh. Ban kỷ luật sẽ công bố án phạt cụ thể vào sáng 15/4. Còn với 2 đội bóng và các trọng tài, họ không có lỗi gì cả", ông Hường cho biết thêm. Theo tìm hiểu của VnExpress, rất có thể BTC sân Vinh sẽ bị phạt theo khung cao nhất, ghi trong Điều 60 Quy định về kỷ luật của VFF.
Về phía Ban tổ chức V-League, Trưởng ban Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Chúng tôi đang thu thập tài liệu và chứng cứ từ các giám sát và trọng tài. BTC chắc chắn sẽ xử lý nghiêm vụ này nhưng hình thức cụ thể như thế nào thì chưa rõ". Ông Khôi cũng nói thêm rằng BTC V-League không có lỗi trong sự cố kể trên, tất cả đều vì BTC sân Vinh làm việc quá yếu kém.
Từ Nghệ An, Giám đốc Sở Thể dục Thể Thao Lô Trung Thành thì cho rằng Ban tổ chức sân Vinh không hề chủ quan: "BTC sân cũng lường trước được tính chất căng thẳng của trận đấu, nhưng sự cố đáng tiếc vẫn xảy ra. Lực lượng an ninh, dù đã nỗ lực hết sức, vẫn không thể kiểm soát tình hình". Ông Trung còn cho biết thêm trước trận, Hội CĐV Thể Công chỉ đăng ký 100 thành viên vào sân nhưng số khán giả thực tế ở khu vực dành riêng cho đội khách lại đông hơn rất nhiều. Ông Trung cũng cho rằng nguyên nhân của sự việc chính là thái độ và hành vi quá khích của một bộ phận CĐV hai bên.
Theo Điều 60 Quy định về Kỷ luật của VFF 2008 thì trước, trong và sau trận đấu, nếu BTC trận đấu không đảm bảo an toàn, trật tự, để khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách hoặc đội nhà, ném vật lạ xuống sân gây ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu hoặc gây thương tích cho khán giả, cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị, quan chức trận đấu, cán bộ, nhân viên thì bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và phải chịu mọi phí tổn do sự việc gây ra. Các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc dời đến sân trung gian. Nếu tái phạm nghiêm trọng, CLB, đội bóng có thể bị trừ điểm hoặc phạt chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn. |
Phương Minh