Trong 6 năm chơi cho MU, Ronaldo luôn là một hung thần của các thủ môn. Ảnh: SUN. |
Kỹ năng dứt điểm là tiêu chí đầu tiên được Sport Mail đề cập. Tính đến trận chung kết Champions League với Barca hôm 27/5, Ronaldo đã đá cho MU cả thảy 292 trận và ghi 118 bàn, 84 trong số này được ghi ở giải Ngoại hạng. Đây là một con số thật sự ấn tượng và đáng mơ ước với bất kỳ tay săn bàn nào.
Có sở trường và được biết đến chủ yếu với tư cách một cầu thủ chạy cánh, nhưng Ronaldo lại sở hữu những phẩm chất thường thấy ở một "sát thủ" bẩm sinh. Anh có thể dứt điểm tốt cả hai chân, xuất sắc trong các tình huống xử lý bóng chết - đá phạt trực tiếp hoặc 11 mét, cũng như các tình huống xử lý cá nhân trước khi dứt điểm. Tuy nhiên, một yếu tố nữa giúp Ronaldo ghi được nhiều bàn thắng đến vậy là sự hy sinh từ những đồng đội ở MU. Điều này thể hiện rõ qua việc tên Rooney thường xuyên xuất hiện trên bảng tỷ số, mỗi khi Ronaldo vắng mặt.
Tuy nhiên, cách Ronaldo xử lý các pha bóng chết cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính anh. Ronaldo chạy đà thẳng, đến sát trái bóng thì mới dừng, chân trụ găm xuống đất rồi tung cú sút bằng chân phải, như cánh cung được kéo vào rồi bật ra, phần chân tiếp xúc với trái bóng có tiết diện ít. Cách sút đó khiến trái bóng bay đi mạnh và theo quỹ đạo rất khó lường đối với các thủ môn. Nhưng nó cũng khiến cho cả hai chân của Ronaldo phải chịu lực rất lớn, đặc biệt là ở bắp đùi và các nhóm cơ quanh đầu gối. Theo HLV Mark Hughes của Man City thì nếu như Ronaldo quá lạm dụng kiểu sút phạt đó thì nó rất dễ gây ra chấn thương.
Trái bóng từ chân Ronaldo, đặc biệt là trong các pha sút phạt, luôn đi theo những quỹ đạo khó lường cho các thủ môn. Ảnh: Getty Images. |
Tất nhiên, hiện tại, kỹ thuật sút phạt này có lẽ không ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra y tế của Ronaldo trước khi sang Real Madrid. Nhưng trong tương lai, đây là một nguy cơ mà Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 cần phải tính đến. Sport Mail chấm Ronaldo 8 điểm ở tiêu chí này.
Về tốc độ và sức mạnh, dễ thấy đây chính là hai phẩm chất nổi bật ở Ronaldo và nhờ đó, giúp anh được chấm điểm 9. Anh thường xuyên có những pha bứt tốc như xé gió và cho hậu vệ đối phương ngửi khói. Sức mạnh và thể lực sung mãn là yếu tố giúp Ronaldo biến những cơ hội kiểu năm ăn năm thua thành một tình huống có khả năng đem lại bàn thắng rất cao. Con số trung bình thi đấu 49 trận mỗi mùa liên tiếp trong 6 năm ở MU là một bằng chứng không thể thuyết phục hơn cho thể lực dẻo dai đến tuyệt vời của Ronaldo.
Tiêu chí tiếp theo về Ronaldo là kỹ năng đánh đầu. Ronaldo rất mạnh trong các tình huống không chiến, nhờ chiều cao 1,85 mét, có sự nhạy cảm trong khâu chọn thời điểm kết thúc. Anh cũng rất tích cực xuất hiện trong vòng cấm đối phương để đón cơ hội ở các quả lật từ hai biên. Năm 2004, trong trận chung kết FA Cup với Millwall, anh đã mở tỷ số cho MU với một cú đánh đầu gọn ghẽ sau quả tạt của Gary Neville. Trận tứ kết Champions League 2008 trên sân của Roma cũng diễn ra suôn sẻ với MU, sau một cú đành đầu thành bàn của Ronaldo. Điểm số mà Ronaldo đạt được ở tiêu chí này là 9.
Ronaldo có sức bật tốt và biết chọn thời điểm, vị trí phù hợp để chiếm ưu thế trong các pha không chiến. Ảnh: SUN. |
Ronaldo không thuộc tuýp cầu thủ thích lùi về và bung sức để tham gia hỗ trợ phòng ngự, nhưng khi cần thiết hoặc cảm thấy thích, anh vẫn có thể là một cầu thủ đánh chặn không tồi nhờ kỹ năng tắc bóng. Lối chơi của MU không bắt buộc Ronaldo phải thường xuyên vận dụng kỹ năng này, bởi họ có nhiều cầu thủ khác san sẻ gánh nặng, để đồng đội người Bồ Đào Nha tập trung tối đa cho khâu tấn công. Sport Mail chấm Ronaldo điểm 6 ở kỹ năng này và so sánh anh với Eric Cantona, một số 7 huyền thoại khác ở MU nổi tiếng nhờ khả năng ghi những bàn thắng quyết định trận đấu hơn là đánh chặn đối phương.
Về tính kỷ luật, Ronaldo cũng chỉ được chấm điểm 6. Trong 6 năm ở MU, anh đã lĩnh 40 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Đây là con số tương đối nhiều, nhưng có thể thông cảm được, bởi Ronaldo luôn là đối tượng chặt chém của các hậu vệ tại giải Ngoại hạng nên dễ nổi cáu, và gây ấn tượng xấu với các trọng tài về thói quen ăn vạ.
Ronaldo cũng đã hơn một lần phân trần về vấn đề này và cho rằng dư luận chỉ biết phê phán anh. "Những năm chơi bóng ở Anh cho tôi một kết luận rằng mọi chuyển động của tôi, trong ngay ngoài sân cỏ, luôn được phân tích theo hướng tiêu cực. Người ta chờ đợi tôi làm điều đó và rồi chọn khía cạnh tiêu cực nhất để đem ra làm tâm điểm chỉ trích và đánh giá qua lăng kính tiêu cực".
Phương Minh