David Beckham (thu nhập năm vừa qua 40 triệu USD - hiện khoác áo Los Angeles Galaxy) Tên tuổi của Beckham được các đối tác tại trợ tiếp thị quảng cáo nhìn nhận như một ngôi sao Hollywood, hơn là một cầu thủ đá bóng đơn thuần. Tiền vệ 35 tuổi này nhờ đó kiếm được vô số hợp đồng có giá trị lớn với những nhãn hiệu lừng danh hàng đầu thế giới như Adidas, ObyO, Omega... Beckham đứng số một trên bảng xếp hạng 10 danh thủ bóng đá có tổng thu nhập cao nhất năm tài khóa vừa qua mà Forbes mới công bố hôm 20/4. |
Cristiano Ronaldo (38 triệu - Real Madrid) Ngôi sao người Bồ Đào Nha là vận động viên nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Facebook với hơn 24 triệu fan kết nối. Anh nhờ đó trở thành con ngỗng đẻ trứng vàng trong mắt những Nike, Armani, Coca-Cola hay Castrol... bên cạnh rất nhiều thương hiệu nhỏ hơn khác. |
Lionel Messi (32 triệu - Barca) Không đẹp trai như Beckham hay Ronaldo, nhưng tài năng và danh tiếng vẫn đảm bảo cho Messi hốt bạc từ các cơ hội làm ăn. Anh là gương mặt quảng cáo cho Adidas, Lay's, Konami, Audemars Piguet, Chery và AirEuropa. |
Kaka (25 triệu - Real Madrid) Cựu cầu thủ hay nhất thế giới đang sống những ngày tăm tối ở Real Madrid, nhưng đó chỉ là về mặt chuyên môn. Trên thương trường, anh vẫn là cái tên đảm bảo thành công cho những chiến dịch tiếp thị của các đối tác. Mới đây, trò chơi EA Sports FIFA Soccer 11 với hình Kaka trên nhãn mác đã bán được tới 100 triệu phiên bản qua hệ thống phân phối của người khổng lồ Electronis Arts. |
Ronaldinho (24 triệu - Flamengo) Cầu thủ hay nhất thế giới các năm 2004, 2005 thất sủng ở Milan và phải hồi hương tìm cơ hội chơi bóng cho Flemengo. Nhưng bước lùi ấy không tác động nhiều đến giá trị thương mại của Ronaldinho. |
Thierry Henry (21 triệu - New York Red Bulls) Tương tự Beckham, việc bị thất sủng trong môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu không làm giảm giá trị thương mại của cựu tuyển thủ Pháp. Anh hiện có hợp đồng với Renault, Reebok, Gillette và Pepsi. |
Wayne Rooney (20 triệu - MU) Những scandal về đời tư và đạo đức gần đây khiến Rooney không được ký tiếp hợp đồng trị giá 1 triệu USD mỗi năm với Coca-Cola. Nhưng khoản tiền này vẫn không đáng kể so với tổng mức thu nhập của anh. |
Frank Lampard (17 triệu - Chelsea) Tiền vệ người Anh không phải là gương mặt đắt hàng trong mắt các đối tác tài trợ, quảng cáo. Nhưng bù lại, anh nằm trong số những cầu thủ ăn lương thuần túy từ bóng đá cao nhất thế giới, với 11 triệu USD mỗi năm. |
Zlatan Ibrahimovic (17 triệu - AC Milan) Giống Lampard, quá nửa thu nhập của Ibrahimovic cũng đến từ lương ở CLB. Số còn lại là phần anh được hưởng từ việc để một số đối tác nhỏ sử dụng tên tuổi và hình ảnh của anh vào các chiến dịch quảng bá ở khu vực Scandinavia. |
Samuel Eto'o (15 triệu - Inter Milan) Chân sút người Cameroon là ngôi sao bóng đá lớn nhất đến từ châu Phi. Anh có hợp đồng với Puma và Ford. |
Minh Kha