Bjoerndalen đã tạo ra khoảng cách 43 giây trước khi trao lợi thế cho Svendsen, người cán đích với khoảng cách 32 giây trước VĐV về nhì của CH Czech. Huy chương đồng thuộc về cặp VĐV Italy.
Đây là lần thứ 13 Bjoerndalen giành huy chương tại các kỳ Olympic mùa đông, vượt qua kỷ lục cũ 12 huy chương của đồng hương Bjorn Daehlie.
Tại Sochi năm nay Bjoerndalen cũng đã giành huy chương vàng nội dung hai môn phối hợp 10 km. Anh có ít nhất 2 huy chương tại mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông từ năm 1998.
Hiện Bjoerndalen và huyền thoại Daehlie cùng giữ kỷ lục giành huy chương vàng nhiều nhất: 8 chiếc.
Các nam VĐV giành nhiều huy chương Winter Olympic mùa đông nhất:
13 huy chương: Ole Einar Bjoerndalen, Nauy, hai môn phối hợp, giai đoạn 1994-2014 (8 vàng, 4 bạc, 1 đồng)
12: Bjorn Daehlie, Nauy, băng đồng, 1992-98 (8 vàng, 4 bạc)
9: Sixten Jernberg, Thụy Điển, băng đồng, 1956-1964 (4 vàng, 3 bạc, 2 đồng)
8: Ricco Gross, Đức, hai môn phối hợp, 1992-2006 (4 vàng, 3 bạc, 1 đồng)
8: Apolo Ohno, Mỹ, trượt băng tốc độ, 2002-10 (2 vàng, 2 bạc, 4 đồng)
Các nữ VĐV giành nhiều huy chương Winter Olympic mùa đông nhất:
10: Raisa Smetanina, Liên Xô cũ - SNG, băng đồng, 1976-92 (4 vàng, 5 bạc, 1 đồng)
10: Stefania Belmondo, Italy, băng đồng, 1992-2002 (2 vàng, 3 bạc, 5 đồng)
9: Lyubov Egorova, SNG - Nga, băng đồng, 1992-94 (6 vàng, 3 bạc)
9: Claudia Pechstein, Đức, trượt băng tốc độ, 1992-2006 (5 vàng, 2 bạc, 2 đồng)
9: Marit Bjoergen, Nauy, băng đồng, 2002-14 (5 vàng, 3 bạc, 1 đồng)
Đông Hưng