Vòng 37 |
12h45 Thứ bảy, ngày 14/5 Thứ ba, ngày 17/5 |
Trong bóng đá 13 tháng cũng đủ làm nên những khác biệt. Hồi tháng 4/2010 MU đã để thua trên sân nhà khi tiếp đón Chelsea rồi để Bayern Munich loại khỏi Champions League và sau đó nói lời chào với cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh bởi thất bại trên sân của Blackburn.
Nhưng lúc này MU đang trên đà chiến thắng. Họ đánh bại Schalke để giành vé vào chung kết Champions League bằng một đội hình phụ, trước khi khuất phục Chelsea bằng chiến thắng 2-1 thuyết phục và ít điều tiếng nhất trong một vài năm qua. Và tất cả những gì họ cần lúc này chỉ là một điểm trong hai trận đấu còn lại của mùa giải để lập kỷ lục 19 lần vô địch quốc gia (và là lần thứ 12 ở Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1992).
Ferguson đã chứng tỏ được tài thao lược mùa này, khi trong tay chỉ có một đội hình ít ngôi sao. |
Mùa này, MU tất nhiên cũng có những điểm không hoàn hảo. Nếu chỉ hòa Blackburn tối nay, họ sẽ trở thành đội vô địch quốc gia có ít trận thắng sân khách nhất kể từ thời của Liverpool mùa giải 1976-1977 (5 trận).
Tuy nhiên, bất kể thế nào chức vô địch cũng sẽ là một phần thưởng xứng đáng và là thành tựu quá đỗi tuyệt vời với một đội hình bị cho là "kém chất lượng", "ít ngôi sao" nhất trong nhiều năm trở lại đây của MU.
Van der Sar đã có mùa giải cuối cùng tuyệt vời cùng MU. Nemanja Vidic dù không có phong độ tốt nhất vẫn xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy. Wayne Rooney luôn thi đấu với tràn trề nhiệt huyết dù đến giai đoạn hai của mùa giải mới thực sự bùng nổ, trong khi Dimitar Berbatov đã có mùa giải tốt nhất kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford. Và tất nhiên không thể không kể đến Javier Hernandez "Chicharito" - một chuyên gia đích thực trong khu cấm địa. Tân binh này đã có 13 bàn chỉ sau 23 cú sút hướng trúng khung thành.
Và hôm nay, trong khí thế của một ngày lịch sử MU hẳn sẽ lại tạo ra được một màn trình diễn hoành tráng trước Blackburn. Dù có thể không được như chiến thắng 7-1 ở giai đoạn một mùa này - nơi một mình Berbatov ghi đến 5 bàn, nhưng ba điểm là điều nằm trong tầm tay của Alex Ferguson và học trò.
Rooney (trái) và các đồng đội đang sẵn sàng mở tiệc. |
Trong 10 trận gặp Blackburn gần đây trên mọi đấu trường, MU thắng đến 8 và hòa hai. Đã năm năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất Blackburn lấy trọn ba điểm từ tay MU. Đó là chiến thắng 4-3 trên sân Ewood Park hồi tháng 1/2006 - trận đấu David Bentley lập hat-trick cho đội chủ nhà trong khi MU mất Rio Ferdinand vì thẻ đỏ.
Blackburn hiện tại rất yếu, và đang có nguy cơ xuống hạng. Kể từ Giáng sinh năm ngoái, họ chỉ kiếm được 18 điểm trong 17 trận (chỉ thắng một trong 12 trận gần đây). Ngay trên sân nhà Ewood Park, họ cũng chỉ một lần có trọn vẹn ba điểm trong sáu trận gần đây.
Blackburn cũng là đội bóng duy nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này không thể giành chiến thắng một khi bị dẫn trước. Họ cũng là đội bóng ghi ít bàn thắng nhất kể từ đầu năm 2011 (16 bàn).
Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doãn Mạnh