Trên đường chạy chung kết, Bolt vào cuộc thứ tư sau các đồng đội Nesta Carter, Kemar Bailey-Cole, Nick Ashmeade giúp đội tiếp sức Jamaica cán đích với thành tích 37 giây 36. Mỹ về nhì với 30% giây chậm chơn Jamacai, trong khi Canada về ba, đoạt HC đồng sau 37 giây 92.
> Xem video phần thi chung kết 4x100 mét
Bolt bỏ xa Gatlin, người chạy cuối cùng của đội Mỹ, khi hoàn thành phần thi của đội Jamaica. Ảnh: AFP. |
Kết quả của Jamaica hôm qua vẫn kém xa kỷ lục thế giới 36 giây 84 và kỷ lục của giải Vô địch điền kinh thế giới 37 giây 04 mà chính Bolt cùng đồng đội lập tại London hồi tháng 11/2012 và Deagu trước đó một năm.
Tuy nhiên, 37 giây 92 vẫn là thành tích chạy tiếp sức 4x100 mét tốt nhất làng điền kinh thế giới trong năm 2013 và là thành tích tốt thứ sáu trong lịch sử các cuộc tranh tài có nội dung này thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF).
Bolt, trong 100 mét chạy cuối cùng của anh, đã gây ấn tượng mạnh khi bỏ xa vận động viên Mỹ về đích kế sau đến vài sải chân.
Tại giải vô địch thế giới 2013 đang diễn ra, Bolt đã đoạt HC vàng các nội dung 100 mét và 200 mét sở trường. Chiếc HC vàng tiếp sức 4x100 mét hôm qua giúp anh hoàn tất cú hattrick ở Mowcow đồng thời nâng số HC vàng đoạt được trong các lần dự giải vô địch thế giới lên tám chiếc.
Hai vận động viên lừng danh người Mỹ là Carl Lewis (nam) và Allyson Felix (nữ) cũng có tám HC vàng ở giải vô địch điền kinh thế giới, nhưng do mỗi người có thêm một HC bạc và một HC đồng, cả hai phải xếp sau Bolt.
Cũng có tám HC vàng, nhưng nhờ hai chiếc HC bạc, đều đoạt được trong lần đầu tiên dự giải ở Osaka 2007, “Tia chớp Jamaica” trở thành vận động viên thành công nhất trong lịch sử giải vô địch điền kinh thế giới.
Bolt (phải) khoe chiếc HC vàng thứ ba đoạt được tại Moscow. Ảnh: AFP. |
Sau khi rời bục nhận huy chương, Bolt đeo cả ba chiếc HC vàng anh đoạt được tại Moscow năm nay lên cổ và bắt đầu màn diễu hành mừng công vòng quanh đường piste. Anh làm người hâm mộ tại Luzhniki ngạc nhiên, thích thú khi trình diễn điệu nhảy Cossack - điệu nhảy truyền thống của người Nga và rất khó thực hiện với một cơ thể cồng kềnh, cao 1,95 mét của Bolt.
“Cứ qua mỗi năm, mọi thứ lại khó khăn hơn do tôi già đi một chút. Nhưng tôi tự hào vì bản thân và các đồng đội. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ nhất có thể để có thể duy trì vị thế số một lâu nhất có thể”, Bolt chia sẻ.
Phương My