- Trên tờ Sportweek, Lippi từng nói "Kể cả khi ngủ gật, Buffon vẫn là người số một trong khung thành". Anh nghĩ sao về điều này?
- Lippi hơi quá lời rồi, nhưng dù sao, cũng rất vinh dự khi được một tên tuổi vĩ đại như ông ấy ngợi khen. Tôi mới gặp Lippi đầu hè này. Bất chấp khoảng cách về tuổi tác, chúng tôi đã nói chuyện như hai người bạn tâm giao, nhưng đề cập rất ít đến bóng đá.
- Juve từng liên hệ mời Lippi về làm HLV, nhưng cuối cùng lại chọn Ranieri?
- Đúng Lippi là một trong những cái tên mà Juve nhắm đến. Nhưng chúng tôi không cho rằng điều đó sẽ là áp lực cho HLV Ranieri. Xét trên khía cạnh con người, ông ấy là nhân cách lớn. Còn về chuyên môn, Ranieri cũng là một nhà cầm quân giỏi, từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn. Tôi tin ông ấy sẽ không gặp khó khăn khi thích nghi với môi trường ở Juve.
Buffon rất thực tế khi đề cập đến tương lai của Juve ở Serie A mùa tới. Ảnh: AK. |
- Anh nhận xét thế nào về mùa giải sắp tới, sau một năm vắng mặt ở Serie A?
- Tôi nghĩ dùng từ "thú vị" sẽ phù hợp hơn là "khó khăn". Nhưng cũng cần phải thực tế. Theo tôi, sẽ rất tuyệt vời nếu Juve chiến đấu và đạt mục tiêu cán đích trong top 4. Ngược lại, sẽ là nỗi thất vọng lớn nếu chúng tôi tham vọng đoạt scudetto nhưng rồi chỉ dừng lại ở vị trí thứ tư hoặc thấp hơn. Theo tôi, thứ tự Serie A mùa tới sẽ như thế này: Inter nhất, Milan nhì, Roma đứng thứ 3. Vị trí thứ tư sẽ là cuộc chiến khốc liệt giữa Lazio, Juve và Fiorentina.
- Nhưng đội ngũ hiện tại của Milan đã quá già?
- Tuổi tác không thành vấn đề đối với họ. Cứ nhìn vào mùa giải vừa qua thì biết, sau giai đoạn khởi đầu khó khăn , Milan đã băng băng vào top 4 và thậm chí còn đăng quang ở Champions League.
- Đánh giá của anh về các hoạt động chuyển nhượng của Juve hè này?
- Trên lý thuyết, chẳng bao giờ có thể nói một đội bóng hài lòng với lực lượng của mình. Sẽ tốt hơn nếu Kaka và Ronaldo... đến với chúng tôi. Nhưng đây cũng là khía cạnh mà Juve nên thực tế. Chúng tôi phải biết chấp nhận và tìm cách phát huy tối đa sức mạnh từ những con người hiện có.
- Anh nghĩ thế nào về cặp tiền vệ trung tâm của Juve mùa tới - Tiago và Almiron?
- Tiago là một nhà vô địch ở hầu hết những đội bóng mà anh ấy từng khoác áo. Riêng Almiron, tôi xem đó là một "Veron mới" bởi anh ấy đọc trận đấu rất tốt và sở hữu những quả sút xa lợi hại. Thật hạnh phúc khi Juve có được những cầu thủ như vậy.
- Vậy theo anh, CLB và gương mặt nào sẽ là phát hiện của mùa giải sắp tới?
- Về tập thể, tôi nghĩ Genoa sẽ gây bất ngờ lớn. Còn cá nhân, có lẽ Palladino, Marchisio và Criscito sẽ là những cầu thủ đáng chú ý. Tôi từng tập luyện với hai người đầu tiên ở mùa giải vừa qua và thấy rằng đó là những tài năng thật sự. Với Criscito, tôi nhìn thấy ở cầu thủ người Naples này hình bóng của một trung vệ kiệt xuất trong tương tai, tương tự đồng hương Cannavaro.
Nhưng anh cũng rất lạc quan khi tin rằng sẽ sớm cùng Juve trở lại Champions League. Ảnh: GDS. |
- Anh từng đòi rời Juve vì nhớ Champions League? Bây giờ anh cảm thấy thế nào?
- Tất nhiên là tôi vẫn nhớ và cảm thấy đôi chút ganh tị với những đồng nghiệp tranh tài tại giải đấu lớn này. Nhưng cùng với thời gian, tôi hiểu rằng Champions League không phải là tất cả. Một khi Juve trở lại đỉnh cao, tôi sẽ lại có dịp xuất hiện ở đó.
- Thế còn cuộc đua giành Quả bóng vàng châu Âu?
- Vấn đề nằm ở chỗ tôi chỉ là một thủ môn, trong khi danh hiệu cao quý trên lại thường "kén" những cầu thủ chơi ở vị trí cao. Năm ngoái Cannavaro đoạt Quả bóng vàng là hoàn toàn xứng đáng, còn năm nay, có lẽ Kaka mới là ứng cử viên số một. Tôi thậm chí chẳng còn cơ hội đoạt Quả bóng bạc lần thứ hai ấy chứ.
Phương Minh tổng hợp