Trước đối thủ yếu Kazakhstan, Capello cho tuyển Anh xuất phát theo sơ đồ 4-3-3, với tuyến giữa có Barry lùi sâu, làm nhiệm vụ của một máy quét, còn cặp Lampard - Gerrard thì đá cao hơn một chút và chếch về hai biên, đóng vai trò cầu nối cho các đợt tấn công. Tuy nhiên, cách bố trí tuyến giữa như vậy đã phá sản hoàn toàn trong hiệp đầu khi bộ đôi tiền vệ đang khoác áo Liverpool và Chelsea tiếp tục tỏ ra lạc lõng như nhiều lần họ được xếp đá cạnh nhau trước đây.
Tín hiệu tích cực mà trận thắng Kazakhstan đem lại rất có thể sẽ giúp Gerrard (trái) và Lampard (phải) có thêm cơ hội đá cặp với nhau ở trận gặp Belarus sắp tới. Ảnh: Telegraph. |
Chỉ đến khi Capello quyết định thay Barry bằng một cầu thủ chạy cánh thuần túy là Wright-Phillips và cho tuyển Anh chuyển sang đá theo sơ đồ 4-4-2, với Lampard - Gerrard lùi xuống đá cặp tiền vệ trung tâm, tình hình mới trở nên sáng sủa hơn. Không thật sự nổi bật và vẫn còn đó một số khiếm khuyết, nhất là trong khâu hỗ trợ phòng ngự, nhưng bộ đôi này vẫn có những đóng góp nhất định, cùng với phong độ chói sáng của tiền đạo Rooney, đem lại cơn mưa 5 bàn thắng và 3 điểm cho tuyển Anh.
"Tôi không rút một trong hai người Gerrard hoặc Lampard vì điều đó không đem lại kết quả. Tôi chỉ muốn tuyển Anh thay đổi sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-4-2 và đưa Wright-Phillips vào sân để thực hiện điều đó. Kết quả thu về rất tích cực", Capello nhìn lại điều chỉnh mà ông tiến hành giữa trận Anh - Kazakhstan.
HLV trưởng người Italy cũng ngỏ ý sẽ giữ nguyên cách bố trí Gerrard - Lampard ở hiệp hai trận vừa qua cho chuyến sang Belarus giữa tuần này: "Tôi cần thêm chút thời gian để cân nhắc xem liệu có cần thiết phải dùng một tiền vệ chuyên phòng ngự khi tuyển Anh làm khách tại Minsk. Tuy nhiên, đây không phải là ưu tiên số một của tôi vào lúc này. Trước mắt, tôi muốn biết chắc trung vệ John Terry có thể ra sân ngày 15/10 hay không, rồi mới quyết định nhân sự ở tuyến giữa".
Làm thế nào để sử dụng bộ đôi tiền vệ Gerrard - Lampard hiệu quả nhất là câu hỏi hóc búa nhất của 3 đời HLV trưởng tuyển Anh gần đây. Cùng là những tiền vệ giỏi, đóng vai trò linh hồn trong lối chơi ở Liverpool và Chelsea, nhưng hễ cùng nhau thi đấu cho đội tuyển, Gerrard và Lampard đều không thể hiện được hết khả năng. Họ thậm chí còn "dẫm chân nhau", làm ảnh hưởng đến lối chơi và thành tích chung của đội.
Capello, sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, đã gần tìm ra phương án kết hợp hai học trò xuất sắc ở tuyển Anh. Ảnh: Empics. |
Nghịch lý này tồn tại từ những năm đầu triều đại của HLV Sven Eriksson, kéo dài qua thời McClaren và tồn tại đến tận bây giờ. Khi nhận lời dẫn dắt tuyển Anh cuối năm 2007, Capello, với kinh nghiệm 16 năm cầm quân ở những CLB hàng đầu châu Âu như Milan, Real Madrid, Juventus, Roma, được kỳ vọng sẽ giải được bài toán mà hai vị tiền nhiệm đều bó tay. Nhưng tính đến trước đại thắng Kazakhstan cuối tuần qua, ông đã tiến hành một loạt thử nghiệm với Gerrard - Lampard mà cũng không thu được kết quả tích cực.
Phương Minh