Sau 15 chặng đua từ Quảng Trị về TP HCM, giải đua xe đạp tranh Cup Truyền hình TP HCM lần thứ 24 đã kết thúc vào trưa 30/4.
Lê Văn Duẩn cán đích trước Dinh Thống Nhất. Ảnh: An Nhơn |
Chặng cuối từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi TP HCM dài 170 km diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các tay đua Bảo vệ thực vật Sài Gòn nỗ lực tấn công nhằm giúp tay đua thứ hai Mai Nguyễn Hưng giành áo vàng. Hưng kém Bùi Minh Thụy của ADC Truyền hình Vĩnh Long chỉ 23 giây.
Tuy nhiên, do Bùi Minh Thụy bám sát Mai Nguyễn Hưng nên đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn thay đổi chiến thuật, cho Lê Văn Duẩn (kém Minh Thụy 9 phút 29 giây trên bảng tổng sắp) cùng khoảng 10 tay đua ít tên tuổi khác tấn công bứt phá vượt lên dẫn trước đoàn đua.
Khoảng cách nhóm đầu tạo ra với nhóm thứ hai có khi lên đến hơn 6 phút. Khi tới Biên Hòa (Đồng Nai), hy vọng cuộc lật đổ ngoạn mục được nhen nhóm cho Lê Văn Duẩn, bởi áo vàng Bùi Minh Thụy bị bể lốp xe. Tuy nhiên, Minh Thụy được hỗ trợ kịp thời của đồng đội Tăng Chí Hùng khi nhường xe để tiếp tục cuộc bám đuổi nhóm đầu.
Tung nước rút thần tốc, tay đua Lê Văn Duẩn cán đích đầu tiên trước Dinh Thống Nhất, đạt thành tích 3 giờ 56 phút 38 giây, tốc độ trung bình 43,105 km/h. Chiến thắng này giúp Lê Văn Duẩn đoạt áo xanh chung cuộc với 147 điểm.
Bùi Minh Thụy về đích trong nhóm thứ hai sau Lê Văn Duẩn 4 phút 48 giây nên vẫn bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc với tổng thành tích 45 giờ 17 phút 54 giây, hơn người xếp thứ hai Mai Nguyễn Hưng (Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn) 23 giây.
Dược Domesco Đồng Tháp đã có cú ăn ba khi đoạt giải nhất đồng đội, giải phong cách và sở hữu chiếc áo đỏ vua leo núi, do công của tay đua 20 tuổi Lê Ngọc Sơn. Trong khi đó, sau 15 chặng với 1805 km, chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc Nguyễn Thành Tâm cuả BVTV An Giang.
Bùi Minh Thụy (giữa) đoạt áo vàng chung cuộc. Ảnh: An Nhơn. |
Cuộc đua lần thứ 24 có 11 đội đua mạnh trong nước thi đấu 15 chặng với tổng cự ly 1.786km. Xuất phát ngày 14/4 bằng chặng chạy quanh Thành cổ Quảng Trị, sau đó các cua-rơ đã lần lượt đi qua các cung đường ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, trước khi cán đích trước Dinh Thống Nhất.
An Nhơn