Trái với thông lệ, Inter hè này không tham gia nhiệt tình vào thị trường chuyển nhượng. Với đội ngũ chất lượng cao sẵn có từ mùa trước và việc lôi kéo được HLV tài ba Mourinho về cầm quân, họ chủ trương tuyển mộ thêm một số mắt xích mà nhà cầm quân mới cho là cần thiết với các ý đồ chiến thuật mà ông dự tính áp dụng ở mùa giải tới.
Sự nghi ngờ của Sacchi phần nào có cơ sở bởi Mancini (giữa) - một tân binh mà Inter vừa tuyển mộ - chưa để lại bất kỳ ấn tượng tích cực nào ở Tim Cup 2008 hôm qua . Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, Lampard, học trò cưng của Mourinho thời còn ở Chelsea và là "con cá" lớn nhất mà Inter giăng câu, đã không về với họ. Thay vào đó, ĐKVĐ Serie A chỉ tậu được Mancini (từ Roma) và Muntari (Porstmouth) - 2 cầu thủ mà mà danh tiếng chỉ ở mức trung bình còn tài năng thì vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.
Thực tế ấy khiến Arrigo Sacchi - HLV từng đưa Milan lên đỉnh cao danh vọng giai đoạn 1987-1991, không khỏi đặt dấu chấm hỏi cho chính sách tuyển mộ của Inter. "Mancini và Suntari chưa phải là những sự bổ sung thật sự chất lượng, đủ để các đối thủ phải e ngại Inter. Tôi không đánh giá cao mức độ thành công của các vụ tuyển mộ mà họ đã thực hiện", ông nhận xét trên tờ Gazzetta dello Sport.
Ngay cả Quaresma, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha mà Inter đang đeo đuổi, cũng không thật sự thuyết thục với Sacchi: "Cậu ta chỉ là một cầu thủ ở mức bình thường, không có phẩm chất của một nhà vô địch. Vào một ngày đẹp trời, Quaresma có thể gây ra chút khó khăn cho các đối thủ. Còn lại, cậu ta chẳng tạo ra nhiều khác biệt".
Phương Minh