Nữ võ sĩ Văn Ngọc Tú. Ảnh: T.L. |
Đoàn Thể Thao Việt Nam (TTVN) sẽ lên đường sang Incheon, Hàn Quốc tham dự đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4 với lực lượng khá hùng hậu. Với đội quân tinh nhuệ gồm nhiều gương mặt sáng giá, đoàn Việt Nam hy vọng sẽ giành khoảng 9 HCV trong số 11/12 môn thi mà đoàn tham gia.
Cờ vua và bơi lội là hai môn được kỳ vọng sẽ mang về nhiều HCV cho đoàn TTVN tại đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4 (AIMAG 4) lần này.
Niềm hy vọng số 1 tại môn thể thao trí tuệ này vẫn là siêu đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm Dù tại AIMAG 4 sắp tới không có nội dung cờ chớp, nội dung Quang Liêm vừa giành ngôi vô địch cờ chớp thế giới tại Nga cách đây vài ngày và trước đó không lâu là chức vô địch cờ chớp châu Á tại Phillippines, nhưng với những thành công vừa rồi ít nhiều sẽ giúp kỳ thủ này thi đấu thành công tại Đại hội.
Cũng với Quang Liêm, cờ vua Việt Nam còn mong đợi một số kỳ thủ hàng đầu khác như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên và Hoàng Thị Bảo Trâm (nữ) ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam và cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ. Trong khi đó, ở môn bơi, Việt Nam đang sở hữu những cái tên xuất sắc như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ngô Thị Ngọc Quỳnh (nữ); Hoàng Quý Phước và Trần Duy Khôi (nam).
Trong đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được xem là niềm hy vọng số 1 cho bơi lội Việt Nam tại kỳ đai hội này. Tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á vừa kết thúc ở Brunei, Ánh Viên đã thi đấu vô cùng xuất sắc khi giành tổng cộng 11HCV, 2 HCB, phá 7 kỷ lục ở lứa tuổi Đông Nam Á, vượt qua 1 kỷ lục SEA Games.
Trước đó vào tháng 5, Ánh Viên đã xuât sắc giành vé dự giải vô địch thế giới (nội dung 200m bơi ngửa) tại Barcelona (Tây Ban Nha) và cuối tháng 7 và đầu tháng 8 sau khi thi đấu thành công tại Giải Charlotte UltraSwim 2013 thuộc hệ thống Arena Grand Prix của bơi lội Mỹ. Với hàng loạt những thông số thành tích nêu trên cùng sự tập luyện chăm chỉ và tiến bộ của Ánh Viên dưới sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo các cấp, giới chuyên môn đang kỳ vọng ở sự ổn định về phong độ của nữ kình ngư trẻ này.
Với môn billiards-snooker, những nhà vô địch như Mã Xuân Cường (HCĐ thế giới carom 3 băng 2011), Ngô Đình Nại (vô địch carom 1 băng châu Á 2012) cũng hứa hẹn sẽ mang về thành công cho đoàn Việt Nam.
Môn kurash có VĐV kỳ cựu Văn Ngọc Tú thuộc đội judo bổ sung qua thi đấu. Tại Asian Indoor Games 3, dù thời gian chuyển qua tập luyện cho Kurash không nhiều, nhưng do đặc thù của Judo và Kurash có nhiều điểm tương đồng nên Văn Ngọc Tú đã bất ngờ giành HCV.
Năm nay, Ngọc Tú cũng dành nhiều thời gian tập trung cho Judo chuẩn bị cho SEA Games 27 và có đợt tập huấn tại Trung Quốc hồi tháng 3, nhưng võ sỹ này vẫn đặt quyết tâm cao tại AIMAG 4. Đối thủ của Tú dự kiến sẽ đến từ Đài Loan (TQ), Kazakhstan.
Đội tuyển Muay có Nguyễn Trần Duy Nhất (vô địch châu Á 2012 hạng -60kg, 3 đai vô địch muay bán chuyên nghiệp thế giới từ 2010 tới 2012, 3 năm liền đoạt HCV vô địch muay thế giới từ 2010 tới 2012).
Đội Dance-sport cử tới 4 cặp, hầu hết là các gương mặt quen thuộc như: Chí Anh và bạn nhảy Nhã Khanh, Hồng Việt-Thu Trang, Minh Đức-Thu Hương, Minh Trường-Mỹ An.
4 năm trước ở Asian Indoor Games 3, Dance Sport Việt Nam với cặp đôi Khánh Thi/Minh Trường bất ngờ đăng quang ngôi vô địch, làm rạng danh cho Dance Sport Việt Nam. Mùa này, Khánh Thi đã chuyển sang vai trò HLV và Minh Trường sẽ kết hợp cùng em họ Mỹ An, trong khi cặp đôi nổi danh khác là Chí Anh/Nhã Khanh vẫn tiếp tục có mặt ở nội dung Standar.
Hiện nay Chí Anh/Nhã Khanh và một số VĐV khác của Dance Sport Việt Nam đang tập huấn tại Italia. Dự kiến, rạng sáng 1/7 Chí Anh/Nhã Khanh sẽ về tới Hà Nội và ngay trong buổi tối cùng ngày cặp đôi này sẽ cùng đồng đội lên đường tới Hàn Quốc dự AIMAG 4.
Tuy có kỹ thuật rất tốt và thi đấu ngang ngửa với nhiều cặp đôi trong châu lục nhưng do VĐV Dance Sport Việt Nam ít có cơ hội tham dự ở các giải quốc tế (vì điều kiện kinh phí) trọng tài quốc tế cũng không biết mặt trong khi đây lại là môn chấm điểm theo cảm tính nên đôi khi cũng là một thiệt thòi lớn cho các VĐV Việt Nam ở các sân chơi lớn vì thế, tất cả đều đặt quyết tâm phấn đấu thi đấu hết mình.
Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam dự AIMAG 4 sẽ lên đường vào tối 25/6.
Theo Thể thao Việt Nam