Rene Alder, người được đích thân Low chọn bắt chính ở World Cup 2010, vừa đưa ra quyết định khó khăn nhất sự nghiệp của anh hôm 4/5. Theo đó, thủ môn của CLB Leverkusen đồng ý tiến hành phẫu thuật chấn thương ở xương sườn vừa tái phát và với ca phẫu thuật này, anh sẽ không thể kịp bình phục để cùng tuyển Đức tranh tài tại Nam Phi.
Sự vắng mặt của Alder (trái) khiến tuyển Đức rơi vào khủng hoảng ở vị trí thủ môn. Ảnh: AFP. |
Quyết định trên khiến cơn đau đầu của Low về vị trí thủ môn trước thềm World Cup 2010 thêm nhức nhối. Cùng với Robert Enke - người đã tự vẫn hôm 10/11 năm ngoái, Alder là một trong hai thủ môn bắt ổn định nhất của tuyển Đức suốt hành trình vòng loại. Khi Low lên kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết, Alder và Enke mặc nhiên được xem như hai lựa chọn hàng đầu ở vị trí gác cầu môn. Việc của Low sau vòng loại chỉ là xác định nốt cái tên còn lại làm dự bị cho thủ môn trên.
Giờ khi chỉ còn hơn một tháng trước thềm World Cup 2010, Low sẽ phải bắt tay tìm cho ra một thủ môn đủ tin cậy để bắt chính tại Nam Phi. Theo thứ tự lựa chọn gần đây, hai người từng dự bị cho Alder là Neuer và Wiese nghiễm nhiên sẽ chắc suất. Và trong bản danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ chuẩn bị cho World Cup mới công bố hôm qua, Low đã chọn thêm Hans Joerg Butt, cầu thủ kỳ cựu đang bắt cho Bayern, làm thủ môn còn lại.
Danh sách sơ bộ chỉ có 3 thủ môn, nên trừ trường hợp bất ngờ một trong ba người gặp chấn thương hay sự cố nghiêm trọng nào đó, Neuer, Wiese và Butt chắc chắn sẽ được HLV Low mang đi Nam Phi. Nhưng theo giới chuyên môn đánh giá, cả 3 đều có những vấn đề riêng và không đem lại độ tin cậy cao cho khung thành tuyển Đức tại vòng chung kết World Cup.
Neuer, 23 tuổi, trẻ nhất trong số 3 người, từng bắt rất ổn định hồi đầu mùa giải. Nhưng khi mùa giải tới giai đoạn về đích, phong độ của thủ môn này đã sa sút nhiều theo đà chung của Schalke, đội mới bị loại khỏi Cup nước Đức và hết cơ hội cạnh tranh ngôi báu tại Bundesliga. Điển hình là khi Neuer phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần trong trận Schalke thua Hannover 2-4. Wiese, giàu kinh nghiệm hơn, thì chưa bao giờ được đánh giá cao ở sự ổn định. Sau nhiều trận bắt như lên đồng, thủ môn của Bremen lắm phen chơi tệ hại và liên tiếp mắc sai lầm cá nhân.
Butt có thể bất ngờ được chọn làm thủ môn số một nhờ kinh nghiệm, nhưng vẫn không có hệ số an toàn cao. Ảnh: Spiegel. |
Nhìn vào yếu tố kinh nghiệm, thủ môn số ba Butt lại nhỉnh hơn hai đồng đội trẻ. Thủ môn 36 tuổi này từng có tên trong danh sách dự Euro 2000, World Cup 2002. Butt cũng từng bắt trọn 3 trận đấu cho tuyển Đức, trong khi Neuer và Wiese mới chỉ có hai lần, nhưng không có lần nào bắt cả trận. "Butt có kinh nghiệm dự các giải đấu lớn, rất hữu ích cho các đồng đội trẻ", Low lý giải về quyết định gọi Butt thay vì Weidenfeller (Dortmund) hay Lehmann (Stuttgart).
Về mặt phong độ tại CLB, Butt cũng ghi điểm nhờ thường xuyên bắt chính cho Bayern, đội đang hướng đến cú ăn ba danh hiệu lớn ở cả Bundelisga, Cup nước Đức và Champions League. Nhưng cựu thủ môn Leverkusen này cũng chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của Bayern mùa này khi Rensing - người bắt chính từ đầu mùa gây thất vọng và sự tắc trách ở bộ phận tuyển mộ khiến họ không kịp tậu được một thủ môn khác đáng tin cậy hơn. Butt cũng không ít lần để thủng lưới những bàn lãng xẹt vì hạn chế ở tốc độ cũng như khả năng phản xạ - chuyện tất yếu ở những thủ môn đã lớn tuổi.
"Tôi chắc rằng trong sự nghiệp cầm quân của mình, tôi chưa bao giờ đối mặt với quá nhiều khó khăn và phức tạp đến vậy trong việc lên danh sách đội hình cho một giải đấu", Low than thở với tờ Bild. Cũng vì những vấn đề liên quan tới cả 3 thủ môn mà ông lựa chọn, nhà cầm quân này đã đi ngược truyền thống của tuyển Đức - luôn công bố người bắt chính trước thềm các giải đấu lớn - khi tuyên bố để ngỏ cơ hội cho cả Neuer, Wiese và Butt.
Trước khi lên đường sang Nam Phi, Đức sẽ có 3 trận giao hữu với Malta (13/5), Hungary (26/5) và Bosnia-Herzegovina (3/6). Giới chuyên môn Đức đánh giá nhiều khả năng Low sẽ lần lượt thử tài cả 3 thủ môn của ông trong 3 trận đấu này để đưa ra quyết định cuối cùng về người bắt chính, bên cạnh việc loại bớt 4 cái tên để hoàn thiện danh sách chính thức 23 tuyển thủ dự World Cup.
Vấn đề ở vị trí thủ môn khiến Low thêm trĩu nặng ưu tư trước thềm World Cup. Ảnh: AFP. |
Danh sách sơ bộ tuyển Đức:
Thủ môn: Joerg Butt (Bayern), Manuel Neuer (Schalke), Tim Wiese (Bremen)
Defenders: Dennis Aogo (Hamburg), Holger Badstuber (Bayern), Andreas Beck (Hoffenheim), Jerome Boateng (Hamburg), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Marcell Jansen (Hamburg), Philipp Lahm (Bayern), Per Mertesacker (Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart), Heiko Westermann (Schalke)
Tiền vệ: Michael Ballack (Chelsea), Sami Khedira (Stuttgart), Toni Kroos (Leverkusen), Marko Marin (Bremen), Mesut Oezil (Bremen), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Christian Traesch (Stuttgart), Piotr Trochowski (Hamburg)
Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern), Stefan Kiessling (Leverkusen), Miroslav Klose (Bayern), Thomas Mueller (Bayern), Lukas Podolski (Cologne)
Minh Kha