Rooney lặng lẽ rời sân sau trận thua Nga 1-2, tại vòng loại Euro 2008. |
"Anh có một vài cầu thủ xuất sắc. Nhưng khi một trong số họ bị chấn thương, người ta không thể tìm được phương án thay thế tốt tại một giải đấu dài hơi, và đó chính là vấn đề lớn của đội tuyển các bạn", Pele nói sau khi đặt chân tới xứ sở sương mù, hôm qua. Ông là khách mời danh dự khai mạc trận giao hữu giữa đội nghiệp dư, Sheffield FC (CLB già nhất thế giới) với đối thủ Inter hùng mạnh sẽ diễn ra hôm nay.
"Không giống một số nền bóng đá khác, ví dụ như Brazil, Anh không có nhiều sự lựa chọn mỗi khi cầu thủ giỏi bị chấn thương hoặc tạm thời đánh mất phong độ".
Trong quá khứ, đội tuyển "ba sư tử" mới chỉ một lần lên ngôi tại các giải đấu lớn (World Cup 1966, trên sân nhà).
Hiện tại, thày trò HLV Steve McClaren cũng không gây ấn tượng với phong độ trầy trật tại vòng loại Euro 2008. Sau thất bại trên đất Nga, cuối tháng trước, họ đang đối diện với nguy cơ lần đầu tiên phải đứng "ngoài cuộc" một giải đấu lớn kể từ World Cup 1994.
"Vua" Pele trăn trở cho đội tuyển Anh. |
Giống như những gì đã xảy ra với Sven Eriksson, HLV đương nhiệm Steve McClaren cũng bị chỉ trích dữ dội. Đội tuyển Anh cần Israel đánh bại Nga, còn họ, sau đó sẽ phải thắng Croatia trong trận đấu tại sân nhà thì mới giành được vé dự Euro.
Tuy nhiên, Pele cho rằng, dư luận xứ sở sương mù đã "tấn công" McClaren hơi quá đà. Ông nhấn mạnh: "Việc HLV bị lên án khi kết quả không xứng với kỳ vọng là chuyện bình thường. Nhưng, chúng ta nên đánh giá dựa trên cơ sở của nhiều yếu tố, chứ đừng chỉ nhìn vào công tác huấn luyện".
"Tôi có thể lấy ví dụ đội tuyển Brazil ở World Cup 1982. Khi đó, chúng tôi có những cầu thủ rất giỏi, nhưng vẫn bị loại (tại vòng bảng thứ hai, sau trận thua duy nhất: 2-3 trước Italy). Khả năng của HLV không phải là nguyên nhân thất bại thực sự. Vấn đề ở đây là khi mọi thứ bắt đầu trở nên xấu đi, đội bóng chơi không tốt và phong độ các cầu thủ đột ngột giảm sút. Đó là lúc dù có trong tay một HLV tài ba cũng khó thể thay đổi được gì".
Ngọc Tuấn (theo Reuters)