Fabregas (giữa) được nhận định là "già trước tuổi". |
"Tôi thích Fabregas. Cậu ấy đang đá rất hay ở vị trí giống như hồi tôi còn xỏ giày ra sân", HLV 47 tuổi người Đức phát biểu trong buổi ra mắt tại sân Bernabeu, chính thức tiếp quản chiếc ghế "nóng" mà Capello để lại. "Fabregas đã tiến bộ vượt bậc tại Premiership, đã học hỏi được rất nhiều từ Arsene Wenger - HLV mà tôi rất mến mộ và là một bậc thầy trong lĩnh vực dìu dắt các cầu thủ trẻ".
"Tôi tin, Fabregas là một trong số vài cầu thủ ở vị trí mà cậu ấy đang đảm nhận có khả năng "gánh vác" cả một đội bóng trên lưng".
Hiện, Real Madrid khó có khả năng với tới Kaka - cầu thủ mà Milan đang "giữ" rất chặt. Vì vậy, có thể đội bóng Hoàng gia sẽ dồn mọi nỗ lực trên thị trường chuyển nhượng để mang về Fabregas. Tuy nhiên, thương vụ này có thể sẽ khó khăn chẳng kém việc chèo kéo tiền vệ người Brazil, bởi sau khi bán Henry cho Barca, Arsenal và HLV Wenger hầu như sẽ không muốn mất thêm một ngôi sao đóng vai trò chủ chốt nữa.
HLV mới của Real Madrid muốn cựu tài năng trẻ của Barca làm hạt nhân trung tâm cho dự án mới của mình. |
Cũng trong buổi ra mắt tại Bernabeu chiều qua, Schuster khẳng định ông không cảm thấy lo ngại trước các nỗ lực tăng cường lực lượng gần đây của đối thủ kình địch Barcelona. Cựu tiền vệ có biệt danh "thiên thần tóc vàng", người từng chơi cho cả 3 đội bóng lớn của Tây Ban Nha gồm Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, nói: "Tôi chẳng quan tâm tới những gì đang diễn ra tại sân Nou Camp. Tôi cần tập trung vào Real Madrid, thế là đủ. Tôi hiểu đâu là nơi tôi đang đứng, và tôi biết mình cần phải làm gì".
Cuối tháng trước, Real Madrid đã sa thải Fabio Capello, sau khi HLV này dẫn dắt đội bóng đến...chức vô địch đầu tiên sau 4 năm liền chẳng biết đến mùi vinh quang. Chủ tịch Calderon bổ nhiệm Schuster với mong muốn "kền kền trắng" không chỉ nối dài chuỗi thành công, mà còn phải thể hiện một lối đá đẹp nhằm làm thỏa mãn các madridista.
Cũng liên quan đến tin HLV, Getafe - đội bóng cũ của Bernd Schuster - đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ cũng từng đá cho cả Barcelona và Real Madrid là tiền vệ người Đan Mạch lừng danh một thời, Michael Laudrup, để thay thế ông.
Vài nét về Bernd Schuster |
SN 22/12/1959, tại Augsburg, Đức Sự nghiệp cầu thủ: là một tiền vệ nổi tiếng khi "kinh" qua các CLB Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Leverkusen. Ghi được tổng cộng 105 bàn sau 446 trận. Thành tích: vô địch Euro 1980 với đội tuyển Đức, đoạt Cúp C2 châu Âu (cùng Barcelona, năm 1982), 3 danh hiệu vô địch Tây Ban Nha (1985, 1989, 1990), 6 Cúp Nhà vua (1981, 1983, 1988, 1989, 1991, 1992), giành một phần thưởng Quả bóng bạc châu Âu (1980) và hai Quả bóng đồng (1981, 1985). Sự nghiệp HLV: Sau khi "kinh" qua các đội Fortuna Koln, FC Koln (Đức) và Xerez (Tây Ban Nha), Schuster bắt đầu được biết đến khi dẫn dắt Shakhtar Donetsk (Ukraine). Dưới bàn tay của ông, Shakhtar đã khởi đầu rất tốt, nhưng sau đó liên tục gây thất vọng trong giai đoạn cuối mùa giải 2003-2004, và cuối cùng, Schuster bị sa thải khi đội bị đối thủ kình địch Dynamo Kiev qua mặt. Trở lại Tây Ban Nha, "thiên thần tóc vàng" chọn Levante làm điểm dừng chân. Nhưng đội bóng này cũng rơi vào hoàn cảnh y hệt như Shakhtar, để rồi ông lại phải ra đi khi Liga 2004-2005 chỉ còn 4 vòng đấu (sau đó Levante rớt hạng). Getafe là đội tiếp theo của Schuster và đây chính là bệ phóng giúp ông "bay" đến Real Madrid. Trong hai mùa bóng vừa qua, đội bóng nhỏ bé nằm ở ngoại ô Madrid đều lọt vào top 10 Liga. Ngoài ra, việc lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua 2007 (thua Sevilla 0-1) cũng là một chiến tích đáng kể. (Ở giải này, Getafe có chiến thắng ấn tượng trước Barca 4-0 ở bán kết lượt về, qua đó lật ngược tỷ số thua 2-5 ở lượt đi). |
Thùy Dương (theo Reuters, AFP)