Thất bại nặng nề và toàn diện ở mùa trước là động lực để Milan tiến hành một cuộc cải tổ sâu sộng về lực lượng trong hè vừa qua. Những cầu thủ không còn cần thiết cho CLB bị thanh lý hợp đồng và bị đẩy sang nơi khác để dọn chỗ cho dàn sao mới đổ bộ vào sân San Siro. Tuy nhiên, bất chấp sự hiện diện của những tân binh hàng khủng và kết quả không đến nỗi nào trong quá trình chuẩn bị, Milan vẫn đón nhận cú sốc ngay trận ra quân ở Serie A khi trắng tay trên sân nhà trước một Bologna vừa chân ướt chân ráo trở lại sau 3 năm ngụp lặn ở Serie B.
Phong độ đỉnh cao của Ronaldinho không đủ giúp Milan khởi đầu suôn sẻ tại Serie A. Ảnh: C4. |
"Thật không may khi chúng tôi khởi đầu với phong độ kém cỏi như từng thể hiện ở mùa trước. Tuy nhiên, tôi không cho rằng Milan đáng trắng tay trận ấy, bởi chúng tôi là đội chơi tốt hơn, kiểm soát cục diện trong phần lớn thời gian. Vấn đề chỉ là Milan không cụ thể hóa được các cơ hội ăn bàn", Paolo Maldini đổ lỗi cho khâu dứt điểm và sự kém may mắn khi đề cập đến thất bại cay đắng trên. "Chúng tôi kém may mắn trận đấy. Hơn nữa, đá với những đội chủ trương chơi chặt chẽ và phòng ngự phản công như Bologna bao giờ cũng rất khó".
Ở trận thua ấy, Milan xuất phát bằng sơ đồ 4-3-2-1 quen thuộc với bộ ba Flamini - Pirlo - Ambrosini án ngữ khu vực giữa sân, để Seedorf và Ronaldinho hỗ trợ trung phong cắm Inzaghi. Sang hiệp hai, với việc tung một tiền đạo là Sheva vào thay một hậu vệ (Jankulovski), HLV Ancelotti phải chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 thường thấy ở Roma. Trong hình hài mới này, Milan tấn công dữ dội hơn và liên tiếp bắn khá cầu môn Bologna. Tuy nhiên, do chỉ có mình Ambrosini làm nhiệm vụ đánh chặn, còn Pirlo thì phối bóng cho bộ tứ tấn công Ronaldinho, Seedorf, Sheva, Inzaghi (hơn 30 phút cuối là Pato), họ cũng tạo ra nhiều khoảng trống ở phía sau cho đội khách khai thác và ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 79.
Với kinh nghiệm 24 năm chơi bóng đỉnh cao trong màu áo Milan, Maldini không khó nhận thấy đội nhà đang tồn tại sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa hai yếu tố công thủ: "Trong bất kỳ thời điểm nào, để chơi tốt và đạt kết quả tích cực, đội cần phải đạt được sự cân bằng giữa từng cá nhân cầu thủ, giữa các phương án chiến thuật và thậm chí cả sự cân bằng về phong độ. Rất khó khi ra sân với quá nhiều cầu thủ tấn công và tôi cho rằng đây chính là vấn đề lớn nhất, nhức nhối nhất đối với HLV Ancelotti của chúng tôi".
Sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khiến Milan phải trả giá. Ảnh: C4. |
Anh lý giải thêm: "Tất nhiên, cũng phù thuộc vào diễn biến của từng trận đấu mà chúng tôi rơi vào thế khó khăn. Nếu bị dẫn bàn, bạn sẽ phải thay đổi, hướng về phía trước nhiều hơn như tình thế của chúng tôi trong trận gặp Bologna, để rồi tạo ra khoảng trống cho đối phương khai thác".
Minh Kha