Mercedes tiếp tục không có đối thủ ở các vòng phân hạng. Ảnh: Formula1. |
Đây là lần thứ 4 liên tiếp Mercedes giành pole trong năm nay. Đối với cá nhân Rosberg, tay đua người Đức kéo dài chuỗi thành tích giành pole lên con số 3 chặng đồng thời đánh dấu sự thống trị tuyệt đối kề từ đầu tuần khi anh đạt thành tích tốt nhất ở cả 3 buổi đua thử trước đó. Thành tích tốt nhất khi thực hiện một vòng đua của Rosberg là 1 phút 13,876 giây nhanh hơn kết quả của người đồng đội Hamilton có 0,091 giây. Đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel (Red Bull) giành vị trí xuất phát thứ 3 khi chỉ kém đối thủ người Anh có 0,013 giây.
Rosberg cho biết “Trời mưa khiến thành tích của mọi người suy giảm rất nhiều. Điều này khiến mọi thứ đảo lộn, bạn phải lựa chọn đúng loại lốp phù hợp với từng thời điểm. Mọi diễn biến đều diễn ra như đúng kế hoạch của chúng tôi và vòng đua cuối cùng thực sự rất hoàn hảo.” Trong khi đó người đồng hương Vettel tỏ ra nuối tiếc khi đã tiến rất sát tới thành tích của Mercedes “Mercedes rất mạnh kể từ đầu tuần. Tôi đã tiến tới rất gần họ nhưng vẫn không thể vượt qua ở những vòng chạy cuối. Tôi chỉ có thể tự trách mình vì điều này. Dẫu sao việc tôi xếp trên Ferrari và Lotus cũng là một việc đáng mừng. Tôi có đủ cơ hội để giành chiến thắng vào chiều Chủ nhật.”
Cơn mưa tại Monaco bắt đầu chỉ ít phút sau khi buổi chạy thử cuối buổi sáng thứ Bảy kết thúc. Dù không lớn nhưng nó vẫn ảnh hưởng nhiều tới diễn biến cuộc đua. Felipe Massa vắng mặt ngay từ đầu do các kỹ thuật viên Ferrari không kịp sửa chữa chiếc F138 bị hỏng nặng sau vụ tai nạn ở tốc độ gần 200km/h tại buổi đua thử cuối. Ngay ở vòng phân hạng đầu tiên (Q1) đã có hàng loạt tình huống các xe mất lái do đường trơn trượt. Các tay đua phải chuyển sang sử dụng lốp trung gian để đối phó với điều kiện thời tiết xấu. Tình hình chỉ dần được cải thiện tại Q2. Tuy nhiên việc này lại khiến các tay đua đau đầu giữa việc lựa chọn giữa các loại lốp.
Cơn mưa khiến các tay đua gặp khó trong việc lựa chọn lốp. |
Điều kiện thời tiết phức tạp không làm 2 tay đua của Mercedes gặp nhiều khó khăn trong việc thống trị cuộc đua. Dù bộ đôi của Red Bull rất cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua Rosberg và Hamilton. Vettel là người chạy cuối cùng đoàn đua nhưng anh chỉ đủ sức chen chân vào vị trí thứ 3 sau khi vượt qua thành tích của đồng đội Mark Webber ở đúng những giây cuối cùng.
Xếp sau hai tay đua của Red Bull lần lượt là Kimi Raikkonen (Lotus) và Fernando Alonso (Ferrari). Người đồng đội Romain Grosjean của Raikkonen cay đắng bị loại ở Q2 và chấp nhận vị trí xuất phát thứ 13 sau khi bị dính traffic ở những vòng đua quyết định dù có phong độ khá tốt ở các buổi đua thử và vòng phân hạng trước đó. Một sự vắng mặt đáng tiếc khác ở top 10 là Paul Di Resta khi các kỹ thuật viên của Force India không kịp thay lốp cho tay đua người Scotland ở những phút cuối ở Q1.
Vị trí xuất phát tại Grand Prix Monaco:
Vị trí xuất phát |
Tay đua |
Đội |
Thành tích |
1 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
1 phút 13,876 giây |
2 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
1:13,967 |
3 |
Sebastian Vettel |
Red Bull |
1:13,980 |
4 |
Mark Webber |
Red Bull |
1:14,181 |
5 |
Kimi Raikkonen |
Lotus |
1:14,822 |
6 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
1:14,824 |
7 |
Sergio Perez |
McLaren |
1:15,138 |
8 |
Adrian Sutil |
Force India |
1:15,383 |
9 |
Jenson Button |
McLaren |
1:15,647 |
10 |
Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso |
1:15,703 |
11 |
Nico Hulkenberg |
Sauber |
1:18,331 |
12 |
Daniel Ricciardo |
Toro Rosso |
1:18,344 |
13 |
Romain Grosjean |
Lotus |
1:18,603 |
14 |
Valtteri Bottas |
Williams |
1:19,077 |
15 |
Giedo van der Garde |
Caterham |
1:19,408 |
16 |
Pastor Maldonado |
Williams |
1:21,688 |
17 |
Paul di Resta |
Force India |
1:26,322 |
18 |
Charles Pic |
Caterham |
1:26,633 |
19 |
Esteban Gutierrez |
Sauber |
1:26,917 |
20 |
Max Chilton |
Marussia |
1:27,303 |
22 |
Jules Bianchi |
Marussia |
- |
22 |
Felipe Massa |
Ferrari |
- |
Vòng đua chính thức của Grand Prix Monaco diễn ra lúc 14h00 (19h00 HN) ngày 26/5.
Minh Phương