Trong 8 năm dưới quyền HLV Ancelotti, Milan đã hai lần vô địch Champions League và một lần đăng quang tại FIFA Club World Cup. Trong khi đó, kể từ thời đoạt 2 Cup C1 liên tiếp những năm 1960, Inter vẫn chưa một lần với tới những danh hiệu quan trọng bên ngoài biên giới Italy.
Trong mắt Mourinho, Inter luôn mạnh hơn Milan. Ảnh: AK. |
Mourinho không phủ nhận thực tế này nhưng cũng chẳng bỏ lỡ thời cơ "xiên" đối thủ cùng thành phố: "Tôi không rõ vì sao Inter thường xuyên vô địch Serie A ít năm qua, còn Milan thì lại chơi tốt hơn ở châu Âu. Nhưng chắc chắn, đội vô địch quốc gia luôn là đội giỏi nhất quốc gia ấy, còn đội vô địch Champions League chưa chắc đã là đội giỏi nhất châu Âu".
HLV đội chủ nhà trong trận derby hôm nay hỉ hả nhắc đến thực tế ông và các học trò đang bỏ xa đại kình địch trên bảng xếp hạng như là bằng chứng cho thấy Inter của ông mạnh hơn hẳn đối phương: "Tôi thích đội bóng, thích nhiều cầu thủ mà họ đang có. Nhưng hãy nhìn mà xem, Milan đang kém chúng tôi những 8 điểm".
Tuy nhiên, không vì khoảng cách điểm số này mà Mourinho dễ dãi khi đặt mục tiêu cho đội nhà: "Với tôi, chức vô địch cuối cùng mới có ý nghĩa, chứ không phải chiến thắng ở trận derby, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hài lòng chấp nhận một kết quả hòa".
Mourinho khát khao một chiến thắng để phục hận cho thất bại 0-1 ở trận derby lượt đi mùa này. Ảnh: Getty Images. |
Ông cũng tỏ vẻ cay cú vì trận thua 0-1 từ cú đánh đầu của Ronaldinho ở lượt đi: "Một đội bóng chơi phòng ngự tốt không thể để lọt lưới trong tình huống như vậy, khi Ronaldinho ghi bàn giữa vòng vây của 5 hậu vệ Inter. Derby là trận đấu đòi hỏi sự tập trung tối đa, ngay cả ở những tình tiết nhỏ nhặt và đơn giản nhất".
Phương Minh