Trước khi đánh bại chủ nhà CSKA Moscow 1-0 trong trận tứ kết lượt về hôm qua, Inter đã toàn thắng cả 4 trận Champions League trước đó. Các nạn nhân của thầy trò Mourinho trong mạch chiến thắng này gồm chính CLB Nga ở lượt đi tứ kết, Chelsea (cả hai lượt) ở vòng 1/8 và Rubin Kazan ở lượt cuối vòng bảng. Inter qua đó, lần đầu tiên sau 7 năm góp mặt ở vòng bán kết sân chơi số một châu Âu.
Mourinho tự tin Inter (áo trắng) hội đủ các phẩm chất cần thiết để bước lên ngôi báu Champions League mùa này. Ảnh: AFP. |
"Năm chiến thắng liên tiếp cho thấy Inter hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu", Mourinho phát biểu với Sky Italia và không giấu vẻ tự hào khi giúp Inter trút bỏ mặc cảm "khôn nhà dại chợ" ở Champions League. "Đội bóng đã trưởng thành vượt bậc. Inter giờ có thừa tự tin, tinh thần chiến thắng và là một đội bóng được sinh ra để chơi ở Champions League".
"Giờ thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Inter đủ sức đi đến trận chung kết và lên ngôi, hoặc cũng có thể không làm được điều đó. Nhưng từ bây giờ trở đi, nếu Inter thi đấu ở châu Âu, sẽ không ai dám xem nhẹ chúng tôi như trước. Inter đi tới giai đoạn này là nhờ sức mạnh, sự chắc chắn từ lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Nhưng đội còn muốn tiến xa hơn", Mourinho nhấn mạnh.
Mourinho cũng trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử từng cùng 3 CLB khác nhau có mặt tại bán kết Champions League, trước đó là với Porto (mùa 2003-2004) và Chelsea (2004-2005 và 2006-2007). Nhưng Mourinho mới chỉ một lần vượt qua để giành quyền vào đá chung kết rồi vô địch cùng Porto. Năm 2005, Chelsea của Mourinho thua Liverpool vì bàn thắng gây tranh cãi (bóng từ cú sút của Luis Garcia dường như chưa qua vạch vôi). Hai năm sau đó, ông và các học trò vẫn ôm hận bị Liverpool lấy vé đá chung kết vì thua ở loạt đá luân lưu.
Với Inter, Mourinho ấp ủ rất nhiều tham vọng trong lần thứ tư ông dẫn dắt một CLB vào tới bán kết Champions League. Ảnh: AFP. |
"Ở các lần vào bán kết trước đây, tôi mới chỉ chiến thắng một lần và đoạt vé dự chung kết. Hai lần còn lại thì đều thua, một vì loạt đá luân lưu, một vì một bàn thắng không đúng nghĩa là một bàn thắng. Tôi cũng đang hồi hộp chờ xem lần thứ tư này sẽ ra sao. Nhưng trước mắt, tôi và Inter vẫn đang sống với hai giấc mơ - vào chung kết và lên ngôi vô địch", Mourinho nói thêm.
Minh Kha