Cả William Hill lẫn Bwin đều thống nhất đánh giá đương kim Á quân Chelsea là ứng viên số một, với tỷ lệ lần lượt là 6/1 (đặt 1 ăn 6) và 11/2.
Chelsea được đánh giá cao hơn tất thảy ở Champions League mùa này. Ảnh: Reuters. |
Hai nhà cái hàng đầu châu Âu đánh giá rất cao sự hiện diện của Felipe Scolari trên cương vị HLV trưởng CLB thành London. Việc Chelsea giữ chân thành công dàn trụ cột mùa trước, đồng thời bổ sung hai tân binh chất lượng cao gồm hậu vệ phải Bosingwa và tiền vệ làm bóng xuất sắc Deco, cũng là cơ sở quan trọng để họ đưa ra những tỷ lệ trên.
40 triệu euro cho nhà vô địch |
Chỉ cần lọt vào vòng bảng và đá 6 trận, mỗi đội sẽ lĩnh tối thiểu 5,4 triệu euro. Số tiền thưởng sẽ lũy tiến theo số trận thắng và việc đi tiếp và các vòng sau. Cụ thể: 0,6 triệu euro cho một trận thắng và 0,3 triệu euro cho một trận hoà. 16 đội lọt vào vòng 1/8 được lĩnh thêm 2,2 triệu euro mỗi đội. 8 đội ở tứ kết sẽ lĩnh thêm 2,5 triệu euro mỗi đội. Đội vào bán kết có thêm 3 triệu, vào chung kết thêm 4 triệu euro. Đội thắng trận chung kết hưởng thêm 5 triệu euro. Cộng tất cả các khoản trên, đội vô địch mùa này sẽ có gần 40 triệu euro, cao hơn 2 triệu so với khoản thưởng cho MU mùa vừa qua. |
Chung quan điểm về ứng viên số một, nhưng hai nhà cái nổi tiếng này lại có sự khác biệt khi đánh giá về những ứng viên tiếp theo. Đương kim vô địch MU được William Hill đặt ở vị trí số hai với tỷ lệ 13/2, đứng trên Inter, Barca (cùng 8/1), Real Madrid (10/1), Arsenal (12/1) hay Liverpool (14/1)... Còn theo Bwin, MU chỉ đứng thứ ba với tỷ lệ (7/1), kém Chelsea và Real Madrid (13/2) và đứng ngay trên Inter (15/2).
Việc MU không được đánh giá cao bằng Chelsea và Real cũng hoàn toàn có cơ sở. Thày trò Ferguson khởi đầu mùa giải hiện tại quá chật vật. Trong 5 trận chính thức đã đấu mùa này (tính từ trận Siêu Cup Anh), ĐKVĐ châu Âu đã hòa hai, thua hai và chỉ thắng được một. Ngay cả thắng lợi hiếm hoi ấy cũng đến một cách quá nhọc nhằn (1-0 trước Portsmouth ở vòng 2 Premiership).
Một lý do nữa để William Hill và Bwin gạt MU khỏi vị trí ứng viên số một có lẽ xuất phát từ việc các nhà đương kim vô địch thường rất khó trụ vững ở đỉnh cao mùa giải tiếp theo. Lịch sử cho thấy từ khi Cup C1 châu Âu được mở rộng và đổi tên thành Champions League năm 1992, chưa có CLB nào đăng quang hai năm liền. Đội gần nhất lập được kỳ tích ấy là Milan, nhưng cũng đã diễn ra cách đây 18 năm (1988-1989 và 1989-1990).
Những thất bại tương tự trước Zenit (áo xanh) ở Siêu Cup châu Âu là một lý do khiến MU không được đánh giá cao mùa này. Ảnh: Reuters. |
Trong khi đó, việc Inter lọt vào nhóm ứng cử viên hàng đầu mùa này gây ngạc nhiên lớn, bởi đã 48 năm qua, họ chưa một lần với tới ngôi cao nhất. Thành tích tốt nhất của CLB thành Milano trong vòng 6 mùa giải trở lại đây chỉ là vào đến bán kết mùa 2002-2003 (hòa 0-0 và 1-1 với AC Milan nhưng bị loại vì luật bàn thắng sân khách). Hai mùa gần nhất, Inter đều dừng bước từ vòng 1/8 (thua Valencia rồi Liverpool). Chính vì thế, lý do duy nhất khiến họ được đánh giá cao, có lẽ chỉ là sự hiện diện của Mourinho trên ghế chỉ đạo.
Minh Kha
|