Các sim điện thoại giá rẻ được tung ra để phục vụ các đoàn VĐV và khách nước ngoài trong dịp SEA Games 27. Ảnh: MPT. |
Trước đây, để sở hữu một chiếc sim điện thoại tại Myanmar, người mua phải bỏ ra vài nghìn USD. Gần đây, giá sim đã giảm khá nhiều nhưng vẫn là quá đắt so với số đông. Các phóng viên Việt Nam sang dự SEA Games đợt đầu đều phải lắc đầu chào thua trước giá sim lên tới 300 USD.
Tuy nhiên, đến SEA thì “cơn khát" sim điện thoại sẽ được giải tỏa bằng việc Bộ Bưu chính Viễn thông Myanmar (MPT) phát hành 80.000 sim ngắn hạn. Trong số này có 30.000 chiếc được phát miễn phí cho các VĐV, HLV, trọng tài, quan chức thể thao nước ngoài trong thời gian diễn ra sự kiện. Đoàn tiền trạm của đoàn thể thao Việt Nam đã được nhận 750 sim loại này tương ứng với số lượng thành viên của đoàn.
Ngoài ra, có khoảng 50.000 sim thương mại có thời hạn một tháng được bán cho cánh phóng viên và du khách tham dự SEA Games. Ông U Thein Hoke, phó tổng giám đốc MPT tại Nay Pyi Taw, cho biết: “Những thẻ sim thương mại sẽ được bán tại các sân bay, làng SEA Games, sân vận động ở Nay Pyi Taw, Yangon và Mandalay”.
Các phóng viên đến các địa điểm nói trên chỉ cần xuất trình thẻ tác nghiệp sẽ được mua một chiếc với giá 20.000 kyat, tương đương 20 USD. So với những chiếc sim đang bán rộng rãi trên thị trường, giá sim này rẻ hơn đến 15 lần.
Ngoài ra, để hóa giải nỗi lo về di chuyển của các đoàn tham dự SEA Games, ban tổ chức cũng huy động 831 ôtô và xe buýt. Các xe này sẽ vận chuyển miễn phí với 3 tuyến từ làng vận động viên và một số khách sạn đến các địa điểm thi đấu ở Nay Pyi Taw.