Đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch vovinam thế giới. Ảnh: H.Long. |
Đại gia đình vovinam thế giới những ngày này đang tề tựu tại thủ đô Paris để tham dự giải vô địch thế giới lần thứ 3 cùng các hoạt động giao lưu của Ngày hội vovinam tại Pháp. Sau hai lần đầu tổ chức tại Việt Nam dưới sự điều hành của Liên đoàn vovinam thế giới, giải lần đầu tiên diễn ra ở nước ngoài.
Giải năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 7/7 tại Học viện Judo ở Paris, Pháp, đúng dịp trong 40 năm quốc tế hóa vovinam, 75 năm hình thành và phát triển môn võ. 232 võ sĩ đến từ 24 quốc gia trên thế giới tham gia tranh tài, trong đó đội tuyển Việt Nam có 29 VĐV.
Lễ khai mạc vào tối ngày 5/7 được tổ chức long trọng với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF),Nguyễn Danh Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn, Trưởng môn phái vovinam Việt võ đạo Nguyễn Văn Chiếu, Phó chủ tịch WVVF và Chủ tịch Liên đoàn võ thuật Pháp Francis Didier,...
Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định, đây là sự kiện rất có ý nghĩa vì là giải vô địch vovinam thế giới đầu tiên được tổ chức ở ngoài Việt Nam. Việt Võ Đạo đã giúp các môn đồ phát triển trí tuệ và thể lực đồng thời rèn luyện tâm hồn trong sáng, tinh thần quả cảm, tăng cường tình hữu nghị quốc tế.
Bày tỏ vinh dự của Pháp được đăng cai tổ chức giải, ông Francis Didier cho biết các môn võ Việt Nam đã có ở Pháp từ nhiều thập kỷ qua, trong đó vovinam có sức hút lớn nhất. Hiện nay ở Pháp có khoảng 800 câu lạc bộ và khoảng 15.000 võ sinh. Chính vì vậy, Pháp có thể tự hào là điểm đến đối với các môn võ Việt Nam và là nước đầu tiên ở châu Âu có các môn võ Việt Nam du nhập.
Học viện Judo ở Paris, nơi tổ chức giải vô địch vovinam thế giới. |
Trong ngày đấu đầu tiên, ở nội dung quyền, võ sĩ Việt Nam Trần Thế Thường với kỹ thuật chuẩn và thể hiện được cái hồn của bài thi đã giành được số điểm khá cao (281 điểm), qua đó giành tấm HC vàng đầu tiên của giải ở nội dung Ngũ môn quyền. HC bạc và HC đồng nội dung này lần lượt thuộc về Senegal, Nga.
Ngoài ra, Việt Nam còn tranh tài ở các nội dung Quyền còn lại như Song luyện mã tấu (Trần Thế Thường – Lâm Động Vượng), Thập Thế Bát Thức Quyền (Phạm Văn Thắng), Tự vệ nữ (Mai Thị Kim Thùy – Nguyễn Văn Cường), Đòn chân tấn công nam (Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Bình Định – Phan Ngọc Tới – Huỳnh Khắc Nguyên).
Ngoài diễn biến sôi động của các cuộc thi đấu, gia đinh vovinam thế giới còn đón nhận tin vui khi Bangladesh trở thành thành viên mới nhất của WVVF.
Vovinam hiện đã có mặt ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trở thành một môn phái ngày càng có nhiều người hâm mộ theo học và xem đó là triết lý sống mang tinh thần nhân văn, thượng võ.
Pháp được xem là quê hương thứ 2 của vovinam sau khi xuất hiện phong trào từ năm 1971. Từ đây, vovinam đã lan tỏa khắp châu Âu, châu Phi, góp phần giúp bạn bè thế giới hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Hồng Long