Nguyễn Trọng Cường (giáp đỏ) tung cú đá ăn điểm. Ảnh: Nam Hà. |
Giải vô địch châu Á môn taekwondo được tổ chức tại TP HCM thu hút các đội tuyển mạnh nhất châu lục tham dự. Đây được coi là cơ hội để các võ sĩ tranh thủ cơ hội thi đấu thực tiễn để chuẩn bị cho Olympic 2012 sẽ diễn ra trong hai tháng tới.
Sau khi chỉ giành được 1 HC bạc và 2 HC đồng ở nội dung quyền, đội tuyển Việt Nam vẫn chờ đợi tấm HC vàng đầu tiên và võ sỹ trụ cột của taekwondo Việt Nam ở hạng cân nặng Nguyễn Mạnh Cường đã lập công trong ngày thi đấu cuối cùng.
Ở trân chung kết gặp võ sĩ gốc Thanh Hóa này giành quyền vào chung kết gặp Baykuziyev (Uzbekistan). Trọng Cường dẫn điểm trước 1-0 ở hiệp thứ nhất. Nhưng với thể lực vượt trội, võ sĩ người Uzbekistan liên tục ra đòn tấn công và vượt lên dẫn trước 4-3 ở hiệp thứ ba. Trọng Cường kịp san bằng tỉ số 4-4 ở những giây cuối cùng của hiệp ba và giành chiến thắng ở hiệp phụ bằng luật bàn thắng vàng.
Nguyễn Trọng Cường là em ruột của “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng. Cá nhân anh cũng là võ sĩ tài năng của đội tuyển taekwondo Việt Nam trong một thời gian dài và từng 3 lần vô địch SEA Games.
Hà Nam