Trường hợp của Evi Sachenbacher-Stehle là lời cảnh tỉnh cho các vận động viên khác. |
Evi Sachenbacher-Stehle (Đức) cùng nam vận động viên người Italy, William Frullani dương tính với chất methylhexanamine trong cả hai mẫu thử A và B.
Nữ vận động viên 34 tuổi người Đức từng hai lần giành HC vàng ở các nội dung trượt tuyết băng đồng tại Salt Lake 2002 và Vancouver 2010. Còn William Frullani thi đấu ở môn trượt xe lòng ống cho đội tuyển Italy tại Olympic năm nay.
Hai vận động viên này là những trường hợp đầu tiên bị phát giác dính doping ở Sochi 2014.
"Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Tôi không hiểu vì sao mình lại dương tính với mẫu thử doping", Evi Sachenbacher-Stehle nói.
Trong khi đó, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Đức, Michael Vesper cũng bày tỏ sự bất ngờ và không bao che cho hành vi gian dối trong thể thao.
"Chúng tôi đấu tranh cho nền thể thao không có doping. Chúng tôi muốn có những màn trình diễn trong sạch. Bất cứ trường hợp sử dụng doping nào cũng là sự thất vọng, nhưng nó cũng cho thấy sự hiệu quả của hệ thống phòng chống", ông Vesper nói.
Trước thế vận hội năm nay, Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố sẽ tiến hành 2.453 cuộc kiểm tra doping. Trong đó có 1.269 cuộc kiểm tra trước thi đấu nhằm ngăn ngừa những vận động viên sử dụng doping có thể bước vào ganh đua thành tích.
VĐV hai môn phối hợp Irina Starykh, một trong những niềm hy vọng vàng của Nga, đã bị loại ngay trước ngày Olympic khai mạc vì dương tính với doping.
Bảo Lam