Khi còn phục vụ cho đội tuyển Đức, Kahn chỉ bằng mặt mà không bằng lòng với Lehmann. |
Kahn, người luôn giữ mối quan hệ lạnh lẽo với Lehmann kể từ vụ bị thủ môn này chiếm mất chỗ tại World Cup 2006, cho rằng một chuyên gia trấn giữ khung thành được "nhắm" sẽ bắt ở Euro 2008 lại không chơi nhiều ở CLB là một điều thực sự nguy hiểm.
"Ở đẳng cấp này, chơi tại một giải đấu như Euro mà không được bắt chính ở CLB thì đúng là không gì nguy hiểm bằng", Kahn chê trách. "Thật khó hiểu tại sao Lehmann không cố gắng kiếm một CLB khác, nơi mà anh ta có thể được ra sân thường xuyên".
Trong mùa giải này, Lehmann mới chỉ bắt cho Arsenal 4 lần và sau hàng loạt sai lầm, HLV Arsene Wenger đã hết kiên nhẫn, quyết định chọn Almunia làm thủ môn chính đồng thời đẩy anh lên băng ghế dự bị.
Lehmann (trái, hàng ngồi phía dưới) trong một trận đấu gần đây của Arsenal. |
Do không thỏa mãn về mức lương, Lehmann vừa từ chối bản hợp đồng 6 tháng với Dortmund. Nhưng theo Kahn, người đã giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2006, thì đây là một sai lầm tai hại của "đối thủ cũ" trong nỗ lực gây ấn tượng với HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Loew.
"Trình độ của Lehmann chắc chắn vẫn đủ tốt, nhưng câu hỏi liệu anh ta sẽ bắt thế nào nếu không được chơi nhiều tại CLB sẽ được trả lời ở Euro 2008, một giải đấu quan trọng. Trong quá khứ, thủ môn của đội tuyển Đức là sự lựa chọn số hai tại CLB là điều chưa từng ai nghĩ tới. Tôi chắc Lehmann hiểu rõ điều này".
Ngọc Tuấn (theo AFP)