Ngày 8/11, Hội đồng Olympic châu Á đã chính thức trao quyền tổ chức ASIAD 2019 cho thành phố Hà Nội, đánh dấu một sự kiện có tính lịch sử đối với thể thao Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thành chủ nhà của một kỳ Đại hội thể thao châu Á.
Sự kiện này lập tức thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, so với thời điểm cách đây 11 năm, khi Việt Nam giành quyền đăng cai SEA Games, đã không có sự đón mừng hồ hởi. Cảm giác vui mừng và tự hào thì ít, mà chủ yếu là tâm lý lo ngại, thiếu tin tưởng về hiệu quả tích cực mà ASIAD mang lại.
Một trong những nỗi lo lớn nhất mà độc giả sớm đề cập là chuyện nợ công. Lấy ví dụ trường hợp điển hình về thất bại tài chính khi tổ chức Olympic là Hy Lạp, rất nhiều độc giả lo sợ Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ của đất nước này.
Bạn đọc ducleminh viết: "Tấm gương Hy lạp sụp đổ về kinh tế từ sau đầu tư "khủng" cho đăng cai Olympic vẫn còn đó ! lãng phí + tham nhũng là anh em sinh đôi chỉ nói suông hay sao? lãng phí là thứ không đánh- bắt được nó là chủ chương được hợp pháp hóa và đưa đất nước xuống vực thẳm. thể thao VN có gì ? hay chỉ để cọ sát học tập kinh nghiệm ngay trên sân nhà?". Cùng suy nghĩ này là độc giả BebeNg: "Hy Lạp ráng giành tổ chức Olympic 2004, lỗ chỏng gọng và kinh tế tiêu điều tới tận bây giờ. Năm ngoái người Anh cũng than thở quá trời, nước giàu còn vậy nữa là VN".
Bức tranh màu xám của khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người đặt mối quan tâm trước mắt và hàng đầu vào vấn đề cơm áo gạo tiền. Bạn đọc Nguyễn Văn Tường viết: "Tin Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019 không làm cá nhân tôi vui mừng mà chỉ thấy lo lắng. Kinh tế đất nước đang suy thoái nặng nề. Cuộc sống của đại đa số người dân đang rất khốn khó. Thay vì sẽ phải dùng nhiều tỷ USD xây dựng các cơ sở thi đấu và hệ thống phụ trợ, hãy dùng số tiền ấy để chăm lo cho cuộc sống đang vô cùng khốn khó của nhân dân. Khi nào đất nước dư dả giàu có hãy tính tới những chuyện như thế. Bởi suy cho cùng ASIAD cũng chỉ là một cuộc chơi".
Có độc giả như anh Nguyễn Hùng phân vân: "Không biết nên mừng hay lo nữa. Mừng vì VN có cơ hội nâng thể thao nước nhà lên 1 bậc. Lo vì VN còn nghèo, có nhiều việc thiết thực cần phải làm hơn". Bạn nguyentienmanh lo lắng: "Mệt rồi, lại mấy chục ngàn tỷ đầu tư, nhà nước thì thiếu tiền tăng lương, dân nghèo thì thiếu tiền lo cuộc sống. Thế mà đổ tiền vào ASIAD... Thật khó hiểu".
Mối quan tâm thứ hai của bạn đọc là vấn đề lãng phí và quản lý. Bạn đọc vanhieugov viết: "Các nước có nền thể thao phát triển là những nước có nền kinh tế và văn hóa phát triển. Đây là cơ hội của đất nước chúng ta. Trước hết là phát triển nền thể thao, cơ sở hạ tầng về thể thao. Sau là quảng bá hình ảnh đất nước và phát triển kinh tế. Đầu tư chắc chắn sẽ không lỗ nhưng phải hợp lý và chống tham nhũng".
Bạn đọc Phạm Phúc Hậu viết: "Dân còn nghèo mà cứ đổ tiền vào những công trình thể thao xong rồi bỏ hoang vô cùng lãng phí". Bạn nghia băn khoăn: "Giống như nhà nghèo mà lại muốn chơi sang, kham nổi không?"
Cũng có một số độc giả có cái nhìn tích cực hơn về việc đăng cai ASIAD 2019. Bạn mocsung93 viết: "Nhiều người vẫn cho rằng Việt Nam không nên tổ chức đại hội quá lớn như ASIAD vì trong tình cảnh kinh tế hiện giờ thì số tiền đầu tư sẽ gây áp lực lớn nhưng theo mình quan trọng là chúng ta làm như nào thôi . Nếu sau này khi kinh tế ổn định trở lại việc xin đăng ký thật khó khăn , chúng ta nên tận dụng cơ hội , kết hợp với các nguồn lực tổ chức tốt (xây dựng + vấn đề con người + công nghệ kỹ thuật ...) thì những thành quả sau này nhận được khó có thể đo đếm được . Không nên gặp khó khăn mà chùn bước để đánh rơi cơ hội".
Bạn Tanda viết: "Theo tôi không nên chỉ nghĩ đến chi phí hay lợi ích khi tổ chức Asiad. Phần lớn các nước đã đăng cai Olympics hay ASIAD đều tốn kém rất nhiều nhưng bù lại họ có những lợi ích khác. Nói chung việc gì trên đời cũng có khó khăn, chúng ta hãy chấp nhận và cố gắng vượt qua nào".
Kết quả lấy ý kiến thăm dò bạn đọc về việc Việt Nam đăng cai ASIAD từ chiều ngày 9/11 đến trưa ngày 10/11.
Thông tin về phản ứng trái chiều của người hâm mộ Việt Nam đã xuất hiện trên báo chí quốc tế. Trong ngày 9/11, tất cả các hãng thông tấn lớn trên thế giới và châu Á đăng tin Hà Nội, Việt Nam trở thành chủ nhà Asian Games 2019 và Chính phủ Việt Nam cam kết đăng cai ASIAD thành công. Đồng thời các hãng thông tấn lớn như AFP, Xinhue đều phỏng vấn người dân và ghi nhận những cảm xúc trái chiều của người hâm mộ, vui mừng nhưng cũng đầy băn khoăn, lo lắng.
Trong bảng điều tra ý kiến bạn đọc do VnExpress thực hiện, 54% số người được hỏi cho rằng đây là việc làm tốn kém trong lúc kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, 20% cho rằng đây là sự kiện quá tầm đối với thể thao Việt Nam. Chỉ có 19% người được hỏi tin rằng tổ chức ASIAD tốt cho phát triển kinh tế xã hội, 7% cho rằng tốt cho sự phát triển thể thao Việt Nam.
Anh Hoàng