Inter đang tạm dẫn đầu đường đua với 66 điểm. Roma đứng kế sau chỉ với 1 điểm ít hơn. Cơ hội cũng chưa hoàn toàn khép lại với Milan, đội đang có 63 điểm và tạm xếp thứ ba. Nhưng với phong độ đỉnh cao hiện tại - 22 trận liên tiếp bất bại tại Serie A kể từ cuối tháng 10/2009 mà đỉnh cao là trận thắng 2-1 trước chính Inter gần đây, Roma mới được xem là đội có hy vọng soán ngôi Inter lớn nhất.
Roma của Luca Toni (áo bã trầu) đang chờ đợi Inter sẩy chân để bứt lên. Ảnh: AFP. |
Để hiện thực hóa giấc mộng ấy, ngoài việc nỗ lực chơi tốt ở 5 trận đấu còn lại, Roma còn phải cầu nguyện cho Inter sơ sẩy, còn các đối thủ luôn chơi hết mình khi đấu với dàn sao dưới trướng Mourinho. Và Roma đang hy vọng vòng 33 Serie A cuối tuần này sẽ đem lại cho họ cơ hội vượt lên chiếm ngôi đầu, bởi Inter sẽ phải làm khách trên sân Fiorentina trong trận đá sớm hôm nay, trong khi ở Rome, thầy trò Ranieri chỉ phải tiếp đội cầm đèn đỏ Atalanta, ngày mai.
Vòng 33 |
Thứ bảy, 10/4 (Giờ địa phương; + 5 = Giờ Hà Nội) Napoli - Parma 18h00 Fiorentina - Inter 20h45 Chủ nhật, 11/4 15h00 Bologna-Lazio Juventus-Cagliari Livorno-Udinese Milan-Catania Palermo-Chievo Roma-Atalanta Siena-Bari 20h45 Sampdoria-Genoa |
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn |
Trả lời Gazzetta dello Sport hôm qua, tiền đạo Roma, Luca Toni, cho biết anh đã gửi tin nhắn điện thoại cho các đồng đội cũ ở Fiorentina. Nội dung của những tin nhắn ấy không ngoài việc chân sút từng khoác áo Fiorentina 2 mùa giải muốn nhờ đội bóng cũ giúp một tay, cản bước Inter, bằng một kết quả hòa, hoặc tốt hơn cả là một chiến, và tạo đà cho Roma bứt lên trong trận đấu ngày chủ nhật.
Luca Toni có cơ sở để gửi gắm hy vọng vào đội bóng cũ ở vòng đấu cuối tuần này. Ngoài lợi thế sân nhà, Fiorentina đang rất khát điểm điểm cho mục tiêu cán đích trong top 6 để tìm suất dự Cup châu Âu mùa tới. Ít nhiều bị ảnh hưởng với án phạt dành cho Mutu vì scandal dùng chất bị cấm, đội chủ sân Artemio Franchi vẫn có thể kỳ vọng ở các ngôi sao đẳng cấp còn lại như Jovetic hay Gilardino, Frey...
Với Inter, đây là thời điểm họ đối mặt với thách thức lớn về sức bền, khả năng tập trung và chịu đựng sức áp lực từ mạch 4 trận cầu quan trọng có khả năng quyết định thành bại của cả mùa giải này trong vòng 11 ngày. Sau trận tiếp đấu với Fiorentina hôm nay ở Serie A, họ sẽ gặp lại chính đối thủ này cũng trên sân Franchi ở bán kết lượt về Cup Italy. Sau đó là trận derby Italy với Juventus ở vòng 34 Serie A và trận bán kết lượt đi trên sân nhà với Barca.
Trong cả 4 trận cầu này, Inter chỉ được phép hòa một trận là trận bán kết lượt về Cup Italy với Fiorentina (do đã thắng 1-0 từ lượt đi). Kết quả hòa hoặc tệ hơn thất bại ở một trong 3 trận đấu còn lại đều có thể đe dọa nghiêm trọng cơ hội bảo vệ scudetto và tìm vé dự chung kết, thậm chí đăng quang ở Champions League. Thế nên làm thế nào để vừa đảm bảo thành tích, vừa bảo toàn lực lượng, tránh các chấn thương, thẻ phạt không cần thiết đang là bài toán khó cho Mourinho.
Ở lượt đi, dù không chịu bất kỳ sức ép nào, Inter chỉ có thể thắng chật vật Fiorentina (áo trắng) 1-0. Ảnh: AFP. |
Xoay vòng lực lượng có thể là phương án được tính đến đầu tiên. Ở vòng 32, khi một loạt trụ cột bị treo giò, đồng thời phải giữ chân cho trận tứ kết lượt về Champions League với CSKA Moscow, Mourinho tung ra một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị để tiếp Bologna và thắng đậm 3-0. Nhưng Fiorentina không dễ bắt nạt như Bologna để Inter có thể dễ dàng lấy trọn 3 điểm ở Franchi hôm nay bằng một đội hình có nhiều vị trí dự bị tương tự.
Tuy nhiên, nếu số trụ cột Zanetti, Maicon, Stankovic, Milito... vẫn ra sân cày ải, họ hoàn toàn có thể bị suy kiệt thể lực ở những trận đấu quan trọng sắp tới, chưa kể nguy cơ dính chấn thương. Thế nên, rất có thể Mourinho sẽ chọn giải pháp dung hòa, sử dụng đội hình xuất phát mạnh nhất, tấn công dồn dập từ đầu để tìm kiếm lợi thế về mặt tỷ số trước, rồi sau đó chơi cầm chừng và rút dần các vị trí quan trọng nhất khỏi sân.
Đội hình xuất phát dự kiến |
Minh Kha