Cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) xác nhận Lochte không sử dụng chất cấm. Nhưng họ nhấn mạnh rằng việc kình ngư này tiêm truyền vào tĩnh mạch mà không phải để phục vụ một cuộc phẫu thuật hoặc trong thời gian nằm viện là trái quy định.
Hồi tháng Năm, ngôi sao 33 tuổi khoe trên mạng xã hội bức ảnh chụp anh và vợ đang truyền vitamin vào tĩnh mạch. Theo kỷ lục gia trên đường bơi 200 mét hỗn hợp cá nhân, anh và vợ cảm thấy mệt mỏi nên quyết định đến một phòng khám tư để truyền chất bổ vào cơ thể.
Bức ảnh Ryan Lochte khoe trên mạng xã hội khiến anh sau đó phải nhận án phạt cấm thi đấu từ USADA. Ảnh: BBC. |
USADA sau đó tiến hành cuộc điều tra và phát hiện Lochte đã truyền hơn 100ml dung dịch trong chưa đầy 12 giờ. "Tôi chưa bao giờ dùng chất cấm và sẽ không bao giờ làm thế để tạo lợi thế cạnh tranh trên đường đua", kình ngư người New York phân trần trong buổi họp báo. "Luật là luật và tôi chấp nhận án phạt. Nhưng thú thật tôi không nắm rõ quy định này của USADA".
Với án cấm thi đấu 14 tháng, Lochte sẽ không được tham dự bất kỳ giải đấu nào cho đến tháng 7/2019. Trước mắt, anh bỏ lỡ hai giải lớn là Pan Pacific vào tháng Tám, và giải vô địch bơi lội thế giới ở Hàn Quốc diễn ra giữa năm sau. Cơ hội để Lochte góp mặt trong thành phần đội bơi Mỹ dự Olympic 2020 cũng coi như khép lại.
“Tôi sẽ tập luyện trong thời gian không thi đấu”, Lochte bày tỏ quyết tâm. “Tôi muốn chứng minh bản thân đủ sức dự Olympic 2020 tại Tokyo. Đó sẽ là kỳ Olympic thứ năm trong sự nghiệp và tôi không thể bỏ lỡ. Án phạt này không làm tôi nhụt chí”.
Đây là bê bối thứ hai của Lochte trong vòng hai năm qua. Ở Olympic 2016, anh từng bị cấm thi đấu 10 tháng và phạt 100.000 đôla vì nói dối rằng anh và ba đồng đội bị các tay súng tại Rio de Janeiro cướp.
Nhân Đạt