Trong số 20 nhà thể thao có gia sản lớn nhất Anh năm nay, Beckham vẫn ngự ở vị trí số một, với 125 triệu bảng, không đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, khi gia sản của những người ở ngành khác bị tụt đi đáng kể vì suy thoái kinh tế, với ngần ấy tiền, vị trí của tiền vệ 33 tuổi trong Danh sách 2000 người giàu nhất Anh được cải thiện đáng kể - tăng từ thứ 616 năm 2008 lên vị trí thứ 426.
Sở dĩ gia sản của Beckham, đang ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, không bị ảnh hưởng vì khủng hoảng kinh tế là nhờ những bản hợp đồng tài trợ quảng cáo dài hạn có giá trị kếch xù mà anh ký từ trước. Hơn nữa, khi đá cho Milan theo hợp đồng cho mượn nhưng vẫn ăn lương tại CLB chủ quản LA Galaxy, Beckham còn được chia một phần lợi nhuận trong việc kinh doanh hình ảnh cá nhân ở Italy.
Việc xuất hiện dưới hình dạng "Kẻ hủy diệt" như thế này khi quảng cáo cho Motorola giúp Beckham kiếm được rất nhiều tiền. Ảnh: AP. |
7 cầu thủ bóng đá khác góp mặt trong Top 20 nhà thể thao giàu nhất Anh 2009 là Owen, Rooney, Sol Campbell, Shearer, Fowler, Rio Ferdinand và Ryan Giggs. Fabio Capello là đại diện duy nhất của giới HLV bóng đá hành nghề ở Anh xuất hiện trong Top 20. Ông đứng thứ 15 cùng 5 người khác, với tổng giá trị gia sản là 30 triệu bảng.
Vì tác động của khủng hoảng kinh tế, nhiều gương mặt có tên trong danh sách các nhà thể thao giàu nhất Anh năm ngoái đều bị hao hụt một phần gia sản. Nặng nhất là Eddie Irvine, cựu thành viên đội đua F1 Ferrari. Tổng giá trị gia sản của anh giảm 33%, từ 120 triệu bảng năm 2008 xuống còn 80 triệu bảng hiện tại, tuy vậy vẫn đứng thứ 3, chỉ sau Beckham và cựu võ sĩ quyền anh nổi tiếng Lennox Lewis.
Những người góp mặt trong Danh sách người giàu của Sunday Times không nhất thiết phải là công dân Anh, chỉ cần hoạt động ở Anh. Giá trị tài sản giúp họ lọt vào danh sách này có thể là của cả gia đình. Với các vận động viên, gia sản của họ không nhất thiết phải đến từ số tiền kiếm được từ môn thể thao mà họ đang chơi. Michael Owen và Robbie Fowler là ví dụ điển hình, bởi cả hai phất lên chủ yếu nhờ đầu tư bất động sản, hơn là các thu nhập liên quan tới bóng đá.
Ngoài khả năng đá bóng kiếm tiền, đôi bạn một thuở ở Liverpool, Fowler và Owen, là những nhà đầu tư bất động sản có tài. Ảnh: DM. |
Với 40 triệu bảng và vị trí thứ 9, Jenson Button, thành viên đội đua F1 Brawn GP, là người đứng cao nhất trong số các tân binh của Top 20 này. Trong khi đó, dù kiếm được rất nhiều tiền nhờ chức vô địch F1 thế giới năm ngoái, Lewis Hamilton vẫn chưa đủ sức chen chân vào top này.
20 nhà thể thao giàu nhất Anh 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh