Raikkonen (trái) và Michael Schumacher. |
Sau khi "rửa tay gác kiếm" trên đường đua, Michael Schumacher trở thành cố vấn đặc biệt của Ferrari, với mức lương 5 triệu euro mỗi năm.
Nhiệm vụ cụ thể của cựu tay đua từng 7 lần vô địch thế giới là đưa ra những chỉ dẫn cho Massa, và đặc biệt là Kimi Raikkonen - người chuyển từ McLaren đến Ferrari hồi đầu giải năm nay để thay thế vai trò tay đua số một của chính huyền thoại người Đức (giải nghệ).
Tuy nhiên, có một thực tế buồn đã diễn ra suốt từ đầu mùa đến giờ: cứ chặng nào Schumi không xuất hiện thì "Người Tuyết" sẽ ít nhất là có mặt trên podium của Grand Prix đó. Điều này đã "hiển linh" tuyệt đối ở Grand Prix Australia (nhất chặng), Malaysia (thứ 3), Bahrain (3), Pháp (1) và mới đây nhất là Anh (1).
Ở chiều hướng ngược lại, khi có sự hiện diện của Schumi, Kimi lại chẳng làm nên trò trống gì cả. Tại GP Barcelona, "Người tuyết" phải bỏ cuộc, sau đó thì về thứ 8 ở Monaco, thứ 5 tại Canada và thứ 4 trong chặng đua ở Mỹ.
Thú vị nhất là ở GP Pháp. Trong cuộc đua phân hạng xuất phát, Schumi xuất hiện, Kimi chỉ giành được vị trí thứ 3. Nhưng, trong cuộc đua chính thức diễn ra hôm sau, huyền thoại người Đức không có mặt và Kimi "tất nhiên" về nhất.
D.M. tổng hợp