"Cầu thủ mới là những ông chủ thật sự trong bóng đá ngày nay. HLV, ở nhiều CLB châu Âu, chẳng có cách gì để đối phó với quyền lực đen ấy. Khi đội bóng gặp trục trặc, người ta chỉ biết sa thải HLV, chứ chẳng đụng đến sợi lông chân của các cầu thủ trụ cột", HLV Scolari bình luận trong buổi trả lời kênh O'Globo về mối quan hệ cầu thủ - HLV trong bóng đá hiện đại.
Scolari khẳng định chính Drogba cùng Ballack và Cech đã gián tiếp đẩy ông khỏi Chelsea. Ảnh: SKY. |
HLV 60 tuổi đã lấy bản thân làm minh họa cho nhận định trên: "Ở Chelsea, tôi từng là nạn nhân của quyền lực đen trong đám cầu thủ. Drogba, Ballack và Petr Cech không tuân thủ giáo án tập luyện cũng như các đòi hỏi về chuyên môn mà tôi đưa ra. Không những thế, họ còn ngấm ngầm chống phá phía sau tôi".
Đây là thông tin từng được báo giới nhắc tới, nhưng mới lần đầu tiên được chính Scolari nói ra. Trước đó, khi ông bị Chelsea sa thải hồi giữa tháng 2 năm nay, đã có những phát biểu, những tin đồn từ nhiều phía cho thấy chính đám kiêu binh ở sân Stamford Bridge đã tạo phản và góp tay đánh đổ chiếc ghế của HLV người Brazil.
Truyền thông Anh khi đó cho rằng ngoài phong độ sa sút của toàn đội, nội tình rối ren cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Scolari bị sa thải. HLV này không được lòng một số cầu thủ, tiêu biểu là Drogba, Ballack và Cech. Nhóm này đã kích động ông chủ Abramovich trong cuộc họp kín, dẫn đến việc Scolari phải ra đi. Thủ quân Terry sau đó, dù từ chối nói rõ danh tính, đã thừa nhận có quá ít cầu thủ ủng hộ ông thầy người Brazil.
Trong khi đó, trừ thủ môn Petr Cech im lặng, hai trụ cột còn lại bị nghi là đã làm phản Scolari, đều lộ mặt chống đối sau khi đạt mục tiêu. Thông qua vị đại diện, Drobga hé lộ rằng anh không thể làm việc cùng HLV người Brazil và khi phải cân nhắc, Chelsea đã chọn anh ở lại và quyết định cho Scolari ra đi. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà còn cho rằng phương pháp huấn luyện của Scolari, đặc biệt là ở khâu chuẩn bị thể lực, có vấn đề. Ballack thì xem Scolari là "điểm kết nối yếu nhất trong hệ thống".
Scolari cũng liên hệ nhóm kiêu binh ở Chelsea với trường hợp Raul ở Real Madrid, nơi sắp đón Kaka và Cristiano Ronaldo: "Vấn đề lớn nhất với Real chính là Raul, một cựu binh và là ông chủ thật sự trong phòng thay đồ. Những ai không được lòng anh ta, kể cả HLV, hãy cẩn thận".
"Kaka là một cầu thủ rất lạ, vì những gì mà cậu ấy thể hiện cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là một viên ngọc quý trong bóng đá hiện đại. Kaka luôn cư xử như một cầu thủ trẻ, khiêm tốn, ham học hỏi và cầu tiến, dù bây giờ, cậu ấy đã có đủ, danh vọng lẫn tiền bạc. Còn Cristiano Ronaldo thì không như ác cảm mà dư luận dành cho cậu ấy. Tôi tin Kaka sẽ cùng Ronaldo trở thành những người bạn lớn tại Real Madrid", Scolari nói về hai cậu học cũ ở tuyển Brazil và Bồ Đào Nha.
Trong mắt Scolari, Kaka và Ronaldo là những hình mẫu về cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: AK. |
4 tháng sau khi chia tay Chelsea, Scolari đã nhận lời sang Trung Á dẫn dắt nhà vô địch Uzebekistan, Bunyodkor. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không gắn bó lâu dài với công việc này: "Hợp đồng cùa tôi hiện nay có thời hạn một năm rưỡi. Nhưng cứ sau 6 tháng, hai bên lại ngồi lại để bàn bạc và có thể tạm dừng hoặc đi tiếp tùy mong muốn của mỗi bên. Họ muốn mời tôi nắm ĐTQG. Rivaldo, cầu thủ trụ cột ở Bunyodkor, cũng nói với tôi rằng đó là một công việc rất hứa hẹn, bởi Uzebekistan có nhiều cầu thủ độ tuổi U20 rất triển vọng.
Nhưng có lẽ tôi sẽ về Brazil khi hết hợp đồng, vào tháng 12/2010. Sau đó, tôi sẽ làm HLV thêm hai hoặc ba năm nữa trước khi tìm kiếm một công việc khác hoặc về hưu. Palmeiras có mời tôi ký một hợp đồng sơ bộ về dẫn dắt họ, vào thời điểm tôi chia tay Bunyodkor, nhưng tôi đã từ chối. Khi trở lại Brazil, tôi muốn được tự do lựa chọn đâu là môi trường tốt nhất cho bản thân. Cũng vì lý do này, tôi đã từ chối một đề nghị tương tự từ Sao Paulo".
Phương Minh