Chelsea sẽ là thách thức lớn đầu tiên ở cấp CLB kể từ ngày Scolari đến châu Âu. Ảnh: Reuters. |
Triều đại mới của Scolari chính thức được xác lập từ đầu tuần này, khi ông có cuộc họp cùng các trợ lý và toàn thể đội bóng. Như các đội mà Big Phil dẫn dắt trước đây, cuộc họp mặt đầu tiên ấy luôn là dịp để HLV nổi tiếng nóng như lửa này thị uy với các học trò mới bằng một loạt quy định hà khắc do ông đề ra. Tuy nhiên, theo Petit, Chelsea hiện nay là môi trường cực kỳ phức tạp và vì thế, mọi việc sẽ không dễ dàng với nhà cầm quân người Brazil, như cách ông từng thành công trước đây.
Petit cho rằng vấn đề mấu chốt mà Scolari phải đối mặt ở sân Stamford Bridge là tình trạng dư thừa nhân sự ở tuyến giữa và hàng công. Trừ phi HLV người Brazil thuyết phục BLĐ Chelsea bán bớt cầu thủ, ông sẽ phải đau đầu tìm cách bố trí tuyến giữa khi có đến 9 tiền vệ hàng đầu thế giới là Deco, Joe Cole, Lampard, Essien, Ballack, Obi Mikel, Malouda, Wright- Phillips, Makelele. Do tất cả số này đều là những cá tính lớn, lại sống trong cảnh phải cạnh tranh khốc liệt, nên nếu không tìm ra một giải pháp dung hòa hợp lý, Petit tin rằng Chelsea thể nào cũng trải qua cơn ác mộng như Barca mùa 2000-2001 mà anh từng là thành viên.
"Tất nhiên, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi là mơ ước của bất kỳ HLV nào. Nhưng nhiều quá thì cũng lắm rắc rối. Tôi hiểu rõ vì từng trải cảnh cạnh tranh khốc liệt như vậy ở Barca cách đây 8 năm. Khi ấy, ngoài tôi, còn có 6 tiền vệ khác là Luis Enrique, Xavi, Cocu, Iniesta, Guardiola và Litmanen. Tất cả chúng tôi cũng vậy đều tập luyện cật lực để giữ phong độ và luôn sẵn sàng khi HLV cần. Nhưng do chỉ có 4 người được ra sân, nên phải có những người bị đẩy lên ghế dự bị. Và tất nhiên, trong trường hợp ấy, chẳng ai có thể vui vẻ. Tôi cũng vậy", Petit hồi tưởng.
Dung hòa được dàn sao đông đảo ở Stamford Bridge sẽ là thách thức không nhỏ đối với Scolari. Ảnh: Reuters. |
Do có quá nhiều ngôi sao lại không thể dung hòa được lợi ích của từng người, Barca hôi ấy không có khái niệm đoàn kết nội bộ và vì thế, kết thúc mùa ấy giải với hai bàn tay trắng. Petit, khi đó cũng chán nản kiếp dự bị ở Nou Camp, đã trở lại giải Ngoại hạng ngay cuối mùa giải, đầu quân cho Chelsea và phụng sự CLB này thêm 3 mùa nữa trước khi treo giày.
Petit - nhà vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 - phát biểu trên tờ Mirror (Anh): "Với một cầu thủ, chẳng có có gì tồi tệ hơn khi anh ta làm việc chăm chỉ, chơi tốt và rồi bị rút khỏi sân và không có tên trong đội hình chính ở trận tiếp theo. Vấn đề từ đó cứ lần lượt nảy sinh. Thuở còn ở Barca, tôi luôn rất tức giận mỗi khi niềm đam mê và sự hứng khởi mà tôi đem vào trận đấu bị ngắt quãng bởi quyết định thay người, dù biết rằng như vậy là không tốt bởi một khi đã ở trong tập thể, tự bản thân mỗi cầu thủ phải tỏ ra chuyên nghiệp và chấp nhận tất cả".
Tiền vệ này cũng gợi ý cho Scolari một số bước đi cần thiết để sớm đưa Chelsea vào quỹ đạo ổn định: "Việc ông ấy cần thực hiện càng sớm càng tốt là xác định 11 cầu thủ chính thức. Đây chính là cách từng giúp Mourinho thành công với Chelsea. Bản thân Scolari cũng phải kiên định với con đường mà ông ta vạch ra, bất chấp mọi tác động từ giới truyền thông hay CĐV. Năm 1998, Wenger cũng chịu vô số chỉ trích vì xếp tôi và Vieira đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, nhưng ông ấy dứt khoát không thay đổi và cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng khi Arsenal lập cú đúp vô địch giải Ngoại hạng và Cup FA".
Thuở còn đá cho Barca, Petit hiểu rõ hơn hết nguy cơ tiềm ẩn từ việc có quá nhiều ngôi sao trong một đội bóng. Ảnh: JAMD. |
Một yếu tố nữa mà Petit cho rằng quan trọng không kém với Scolari là ổn định tâm lý cho những cầu thủ dự bị: "Tất cả số tiền vệ của Chelsea hiện nay, dù lớn tuổi hay còn trẻ đều là trụ cột ở các ĐTQG mà họ thi đấu. Điều đó dễ làm họ có suy nghĩ rằng "Mình không đáng làm dự bị". Dù không dễ, nhưng Scolari vẫn phải xác định tư tưởng cho những cầu thủ này và nói rõ cho họ rằng lợi ích tập thể cần được đề cao hơn tất thảy".
Phương Minh