Ronaldo là con mồi mà đội ĐKVĐ La Liga tập trung săn đuổi trong mùa hè này. Nếu thương vụ này thành công, gần như chắc chắn Real sẽ chấp thuận đề nghị mua Robinho từ Chelsea, để tinh giản bớt đội ngũ và bù đắp phần nào cho số tiền chuyển nhượng khổng lồ mà họ phải chi để giành trụ cột của MU. Nhưng ngược lại, nếu không tậu Ronaldo trong hè này, Real sẽ phải giữ Robinho ở lại, bởi họ vẫn rất cần một cầu thủ tấn công đa năng như tiền đạo người Brazil.
Real càng bế tắc trong vụ Ronaldo, Robinho (trái) càng có lý do để ra yêu sách về lương bổng. Ảnh: AP. |
Những động thái gần nhất cho thấy nhiều khả năng thương vụ Ronaldo sẽ đổ bể. MU dứt khoát không để trụ cột của họ ra đi, trong khi đó, nội bộ Real, thông qua một số cầu thủ chủ chốt thì bắn tín hiệu phản đối việc Ban lãnh đạo đưa về một ngôi sao ăn lương cao hơn hẳn phần còn lại. Bản thân Ronaldo, sau nhiều lần công khai đòi ra đi và gây sức ép lên MU hòng đạt được mục đích, cũng bắt đầu im lặng và dường như đã ít nhiều nản chí trong việc thoát thân sang Real.
Xác định giờ là thời điểm không thể tốt hơn để yêu cầu CLB đáp ứng đòi hỏi về quyền lợi của anh, Robinho đã bắn những tín hiệu đầu tiên về phía Ban lãnh đạo Real. Chân sút 24 tuổi này đã cười khẩy vào lời đề nghị ký bản hợp đồng mới, có thời hạn 5 năm kèm theo 4 triệu euro tiền lương mỗi năm mà chủ tịch Calderon đưa ra hồi đầu tuần. Theo Mundo Deportivo, Robinho muốn Real phải trả chí ít 5,2 triệu euro mỗi mùa, tương đương với con số mà phía Chelsea hứa hẹn nếu anh chấp nhận đầu quân cho họ.
Ngoài thế chông chênh của Real trong vụ tuyển mộ Ronaldo, mối ràng buộc lỏng lẻo với đội ĐKVĐ La Liga cũng là cơ sở để Robinho tự tin với những đòi hỏi của bản thân. Hợp đồng hiện tại của anh vẫn còn hiệu lực trong 2 năm tới. Nhưng do đã hoàn thành 3 năm hợp đồng liên tục với Real, nên theo điều 17 Luật chuyển nhượng FIFA, "Tiểu Pele" có quyền mua lại 2 năm hợp đồng còn lại để trở thành cầu thủ tự do, có thể đầu quân cho Chelsea hay bất kỳ CLB nào.
Phương Minh