Đội tuyển Ukraine ăn mừng sau khi đoạt HC vàng. Ảnh: Reuters. |
Bốn vận động viên nữ gồm Juliya Dzhyma, Olena Pidhrushna, Valj Semerenko và Vita Semerenko đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 giờ 10 phút 2 giây 05. Trong đó Valj Semerenko và Vita Semerenko là hai chị em sinh đôi.
Họ đánh bại đội tuyển chủ nhà Nga, những người về thứ hai với thành tích 1 giờ 10 phút 28 giây 09. Đội Nga là chính nhà vô địch nội dung hai môn phối hợp tiếp sức tại Vancouver 2010.
Tấm HC đồng thuộc về đội tuyển Na Uy với thành tích 1 giờ 10 phút 40 giây 01.
Đội tuyển Ukraine với lá quốc kỳ, từ trái sang: Vita Semerenko, Juliya Dzhyma, Olena Pidhrushna và Valj Semerenko. Ảnh: Reuters. |
Các cổ động viên của Ukraine. Ảnh: Reuters. |
Chiến thắng đầu tiên của thể thao Ukraine tại Sochi 2014 mang ý nghĩa lớn vào lúc này không chỉ về mặt danh hiệu. Tấm HC vàng này còn mang tới sự xoa dịu tinh thần cho đất nước đang gặp phải bất ổn chính trị và xảy ra xung đột làm chết gần 100 sinh mạng.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Ukraine và là huyền thoại nhảy sào Sergey Bubka cho rằng thành tích của đội tuyển hai môn phối hợp nữ có thể hàn gắn lại đất nước và mang tới hòa bình sau những ngày giao tranh giữa cảnh sát và người biểu tình ở thủ đô Kiev.
"Chúng tôi vô cùng tự hào về họ. Chúng tôi đã cổ vũ họ với sức mạnh từ nỗi đau và tung lá quốc kỳ ghi dòng chữ "Vì hòa bình! Vì Ukraine!", ông Sergey Bubka nói.
Bảo Lam