Trần Huệ Hoa không gặp nhiều sự cạnh tranh khi giành HC vàng tại Singapore. Ảnh: VOV. |
Tuy nhiên, thành tích của các VĐV Việt Nam nói chung và Huệ Hoa nói riêng ở giải này không cao. Ở giải đấu tại Đài Loan, Huệ Hoa phải đạt thành tích 13m53 mới giành được HC vàng, ở giải lần này cô chỉ cần đạt thành tích 13m16 đã làm được điều tương tự. Thành tích thấp này cũng một phần đến từ tính đối kháng tại giải đấu ở Singapore không cao, người về nhì ở giải này là Chuang Chih Han của Đài Loan chỉ đạt thành tích 12m38.
Tại SEA Games 2011, Trần Huệ Hoa đã giành HC vàng với thành tích phá kỷ lục quốc gia là 13m76, vượt qua VĐV chủ nhà Indonesia vỏn vẹn 3 cm. Năm nay, cô đang rất tích cực chuẩn bị cho SEA Games 27 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HC vàng.
Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành được hai tấm HC bạc nhờ công của Bùi Thị Xuân (ném lao nữ - thành tích 48m16) và Trương Thị Thi (nhảy sào nữ - thành tích 3m20). Thành tích 48m16 của Bùi Thị Xuân cũng vượt qua thành tích HC bạc SEA Games 2011 của VĐV Rosie Villarito (Philippines, 47m35) và chỉ còn kém thành tích HC vàng SEA Games 64 cm.
Vũ Văn Huyện cũng tham dự giải này nhưng không phải ở nội dung sở trường là 10 môn phối hợp mà là nhảy sào. Anh chỉ đạt mức thành tích 4m60 nên giành HC đồng. Một cựu ngôi sao khác của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Duy Bằng cũng chỉ giành HC đồng với thành tích 2m06, kém gần 20 cm so với thời đỉnh cao của anh. Hai tấm HC đồng còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Quang (110m rào nam - thành tích 14 giây 62), Lê Thanh Hùng (800m nam - 1 phút 55 giây 01).
Nguyễn Tùng