Ibrahimovic bị căng cơ trong buổi tập cuối cùng của Milan hôm qua, trước khi bay sang Barcelona để chuẩn bị cho trận đại chiến mở màn bảng H Champions League hôm nay.
Chấn thương trên được cho là hệ quả tất yếu từ việc Ibrahimovic bị quá tải vì phải thi đấu liên tục khi chưa hoàn toàn khỏi vết đau ở mắt cá. Trong vòng một tuần, từ ngày 2/9, anh đá ba trận, gồm trọn hai trận vòng loại Euro 2012 với tuyển Thụy Điển, và đủ 90 phút trận Milan hòa Lazio 2-2 ở Serie A.
Sự vắng mặt của Ibrahimovic khiến Milan gặp khó về nhân sự trên hàng công. Ảnh: AFP. |
Sự vắng mặt của tiền đạo người Thụy Điển là một đòn nặng giáng vào hy vọng kiếm điểm của Milan ở Nou Camp, bởi như HLV Allegri thừa nhận, Ibrahimovic quan trọng với Milan không kém vai trò của Messi ở Barca.
"Thật không may, cuối buổi tập sáng nay, Ibra thấy đau nhói ở cơ khép và vì thế phải ở nhà để tĩnh dưỡng", Allegri nói với vẻ rầu rỉ không dấu diếm khi trả lời báo chí ở Barcelona. "Ibrahimovic cũng có vai trò ở Milan giống hệt Messi ở Barca, dù họ là hai ngôi sao có cá tính hoàn toàn khác biệt. Sự vắng mặt của Ibrahimovic là mất mát quá lớn, nhưng chúng tôi không vì thế mà e sợ trước Barca. Dù sao đi nữa, Milan vẫn phải ra sân và thi đấu".
Allegri cũng nói thêm rằng học trò người Thụy Điển còn có thể vắng mặt khi Milan làm khách trên sân Napoli ở Serie A cuối tuần này: "Vẫn còn năm ngày trước trận đấu với Napoli, nhưng tôi e là Ibrahimovic khó bình phục kịp".
Chấn thương mới nhất của Ibrahimovic khiến Milan chỉ còn lại hai lựa chọn cho hàng công là Pato và Cassano. Robinho chưa bình phục, trong khi Inzaghi không được đưa vào danh sách đăng ký dự Champions League. Nhưng cả Pato lẫn Cassano đều thuộc mẫu tiền đạo quen đá lùi hoặc dạt biên, chứ không phải đá cắm như Ibrahimovic.
Báo chí Italy cho rằng Allegri sẽ không mạo hiểm sử dụng cùng lúc Pato và Cassano. Thay vào đó, ông sẽ cho Milan đá với một tiền đạo theo sơ đồ cây thông 4-3-2-1. Cầu thủ đa năng Emanuelson sẽ được xếp đá cạnh Boateng trong vai trò cặp hộ công phía sau Pato.
Pato sẽ là niềm hy vọng của Milan, khi Ibrahimovic vắng mặt. |
Ở giữa sân, Milan nhận tin vui với việc tiền vệ đánh chặn Van Bommel bình phục đúng lúc. Sự hiện diện của tuyển thủ Hà Lan này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khắc chế tuyến giữa rất mạnh của Barca. Trong trận chung kết World Cup 2010, dù Hà Lan thua 0-1 ở hiệp phụ, Van Bommel, với lối đeo bám khó chịu cùng khả năng tranh chấp rất tốt và không ngần ngại phạm lỗi nếu cần, đã gây rất nhiều khó khăn cho hai cầu thủ Barca trong hàng ngũ Tây Ban Nha là Xavi và Iniesta suốt 90 phút chính thức.
Để hỗ trợ Van Bommel phá lối chơi của Barca, Allegri nhiều khả năng còn sử dụng cả tân binh Nocerino. Tiền vệ mới đến từ Palermo được xem là một phiên bản của Gattuso, với tính khí nóng như lửa cùng lối chơi dữ dằn.
Ở bảng H, ngoài Barca và Milan, hai đội còn lại đều thuộc dạng tép riu xét cả về tầm vóc lẫn tên tuổi so với hai ông lớn của La Liga và Serie A. Đó là nhà tân vô địch CH Czech Viktoria Plenz và đại biểu Belarus, BATE Borisov.
Barca và Milan nghiễm nhiên được xem như cầm chắc hai suất đi tiếp vào vòng knock-out. Hai trận đấu giữa họ trên Nou Camp hôm nay và San Siro ở lượt về vì thế chỉ có ý nghĩa danh dự, đồng thời phân định ngôi thứ nhất nhì trong bảng. Vị trí thứ ba cùng phần thưởng an ủi là chiếc vé vớt xuống đá Europa League sẽ là mục tiêu tranh chấp cho Plenz và BATE Borisov.
Minh Kha