"Đó chỉ là một câu chuyện khoe khoang mà thôi. Thực tế, tôi không phải nguồn cung cấp các chất cấm mà các phóng viên nói tới, nhưng tôi đã ngu ngốc nhận như thể mình có", Wagner nói.
Gatlin bị nhiều người ghét vì có quá khứ sử dụng doping. Ảnh: AP. |
Robert Wagner và HLV của Justin Gatlin Dennis Mitchell bị tờ Telegraph (Anh) cáo buộc tàng trữ và buôn lậu chất kích thích cho các VĐV. Sự việc xảy ra sau khi các phóng viên của tờ báo này đóng vai những người cần tìm nguồn hàng, đến trung tâm tập luyện của Gatlin để gặp Wagner và Mitchell để thương thảo.
Tại đây, Wagner và Mitchell nói rằng họ có nguồn hàng các loại chất kích thích hormone nhập từ một bác sĩ ở Áo. Hai người này cũng quả quyết Justin Gatlin và nhiều VĐV khác trên thế giới đang sử dụng các chất này.
"Tôi xin lỗi anh Gatlin, đội ngũ quản lý và gia đình của anh ấy vì nói ra những lời hoàn toàn sai sự thật về anh ấy. Và tôi cũng xin lỗi những VĐV vô tội mà tôi lỡ đề cập đến", Wagner nói.
Gatlin, người trước đây từng hai lần bị kỷ luật vì dương tính với doping, ở trong tâm bão của dư luận sau khi câu chuyện được đăng tải. Anh đã sa thải Dennis Mitchell và lên tiếng khẳng định bản thân vô tội. Tuy nhiên, Cơ quan bảo vệ tính toàn vẹn của môn điền kinh (AIU) đã mở một cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc này.
Wagner nói ông đã gửi báo cáo đến AIU về vụ việc và sẽ hỗ trợ hết sức cho cuộc điều tra. Mitchell, người từng vô địch Olympic ở nội dung chạy tiếp sức, cũng đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc.
Duy Đoàn