Luca Di Montezemolo bên cạnh biểu tượng của Ferrari. |
Vị quan chức 67 tuổi ra đi trong bối cảnh đội Ferrari đang trải qua mùa giải tồi tệ và sự bất đồng sâu sắc với Giám đốc điều hành hãng mẹ Fiat Sergio Marchionne, người thay thế ông vào ngày 13/10 tới đây.
"Đây là kết thúc của một kỷ nguyên kéo dài 23 năm tuyệt vời và khó quên", Luca Di Montezemolo nói. "Tôi đã được trao một đặc ân vô cùng lớn. Ferrari là công ty tuyệt vời nhất thế giới và thật vinh dự khi làm người đứng đầu. Tôi dành tất cả tâm huyết và sự trung thành cho Ferrari những năm qua. Công ty này và gia đình là hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi".
Đội đua Italy hiện vẫn trắng tay trên mặt trận tập thể lẫn cá nhân kể từ sau mùa giải 2008. Sau ba chặng đường mùa giải 2014, Ferrari đang phải trải qua thời kỳ tồi tệ nhất kể từ suốt 20 năm. Họ đã tụt xuống thứ tư trên bảng xếp hạng tập thể sau Mercedes, Red Bull và Williams.
Sự ra đi của Luca Di Montezemolo đã được báo trước sau chặng đua thất bại tại sân nhà Monza cuối tuần qua. Giám đốc điều hành Fiat Sergio Marchionne đã nổi khùng khi mất mặt trước khán giả nhà và bóng gió việc sa thải Di Montezemolo bất chấp Chủ tịch đội Ferrari vẫn đang trong hợp đồng ba năm.
Tháng 11/1991, ông chủ Fiat Giovanni Agneli bổ nhiệm Di Montezemolo làm Chủ tịch Ferrari, khi đó gặp nhiều khó khăn kể từ sau cái chết của huyền thoại Enzo Ferrari. Di Montezemolo ngay lập tức đặt dấu ấn với việc tuyển mộ Niki Lauda làm tư vấn phát triển và đưa Claudio Lombardi lên làm quản lý đội đua. Ông cũng có sự hợp tác thành công cùng Michael Schumacher với 5 chức vô địch thế giới liên tiếp giai đoạn 2000-2004.
Dưới sự dẫn dắt của Di Montezemolo, doanh thu của Ferrari đã tăng gấp 10 lần, doanh số bán hàng tăng gấp ba lần và trở thành một trong những nhãn hiệu hàng đầu thế giới.
Bảo Lam