Thông qua hợp đồng kéo dài 15 năm với công ty Relevent Sports, La Liga sẽ tổ chức một số trận đấu ở Mỹ và Canada. Đây là lần đầu tiên một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra bên ngoài nước sở tại.
Khán giả sẽ có cơ hội xem Barca và Real thi đấu La Liga ngay tại Bắc Mỹ, thay vì phải chờ đến những trận giao hữu mùa hè. Ảnh: Reuters |
Với việc Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng từng tính đến chuyện đưa giải đấu ra khỏi xứ sương mù, CĐV đang lo ngại ý tưởng một lần nữa bùng phát và trở thành hiện thực trong tương lại gần.
Malcolm Clarke, Chủ tịch Liên đoàn CĐV bóng đá Anh, đưa ra phản ứng hôm 17/8: ''Chúng tôi phản đối mạnh mẽ và chống lại bất kỳ đề xuất nào đưa giải Ngoại hạng Anh ra nước ngoài, như những gì chúng tôi từng làm với ý tưởng ''Trận đấu thứ 39'' trước đây. Các CLB bóng đá Anh được bắt nguồn từ cộng đồng và CĐV địa phương. Đó vẫn là huyết mạch của họ, ngay cả trong thời đại truyền hình. Việc đưa các trận đấu ra nước ngoài là đi ngược truyền thống vĩ đại và phản bội những CĐV trung thành''.
David Chidgey, Chủ tịch Hội CĐV Chelsea, cũng bày tỏ lo ngại: ''Chúng tôi từ lâu đã biểu thị sự phản đối về ý tưởng ''Trận đấu thứ 39'' hay bất kỳ trận đấu nào bên ngoài nước Anh. Chúng tôi vẫn kịch liệt phản đối và thấy rằng thông tin La Liga đưa một số trận đấu ra nước ngoài có thể khuyến khích Ngoại hạng Anh theo đuổi ý tưởng một lần nữa''.
Trong khi đó, Chủ tịch công ty Relevent Sports, Stephen Ross rất hồ hởi về thỏa thuận đạt được với La Liga: ''Sự liên kết này là một bước nhảy vọt khổng lồ trong sự phát triển của bóng đá Bắc Mỹ. Hàng triệu CĐV Bắc Mỹ sẽ có cơ hội trải nghiệm sự đam mê, thú vị và đẳng cấp cao nhất của bóng đá''.
Trong khi bóng đá đỉnh cao châu Âu chưa được đưa sang những châu lục khác (ngoài một số trận tranh Siêu Cup), bóng rổ mạnh dạn hơn trong khâu thử nghiệm. Nhiều trận đấu của NBA - giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, từng diễn ra tại London, Anh hàng năm.
Thanh Quý