Sepp Blatter. |
Trong kết quả được công bố hồi tháng 12/2010, nước Anh chỉ nhận được hai phiếu bầu - thấp một cách bất ngờ. Trong khi đó Nga giành chiến thắng sau khi lần lượt giành 9 phiếu ở vòng một và 13 phiếu ở vòng 2.
Dư luận Anh khi đó đều có chung cảm giác bất bình. Họ cho rằng mình có tất cả những điều kiện tốt nhất và xứng đáng nhất để được trao cơ hội.
“Trước khi quyết định chọn nước đăng cai, chúng tôi luôn tổ chức một cuộc hội nghị với các nhà chính trị. Họ sẽ có ảnh hưởng đến những phiếu bầu”, Blatter nói. “Nước Anh chỉ nhận được hai phiếu và thất bại. Cũng kể từ đó họ đã ‘chiến tranh lạnh’ với FIFA”.
Cũng trong lễ công bố hôm đó, Qatar được chọn là chủ nhà World Cup 2022. Quyết định này cũng vấp phải những ngờ vực vì điều kiện thời tiết ở đất nước này rất khắc nghiệt. Mùa hè - thời điểm tổ chức - ở đây nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C.
Lý giải về điều này Blatter cho rằng những người bỏ phiếu phải chịu sức ép của việc đưa World Cup đến Trung Đông lần đầu tiên trong lịch sử.
“Đã có những sự can thiệp từ nhiều cấp độ khác nhau để World Cup phải được đưa đến một bước Ả-rập”, Blatter cho biết. “Và những tác động từ chính trị đó đã phát huy hiệu quả trong trường hợp này”.
Một trong những phương án được đưa ra là tổ chức World Cup vào mùa đông. Điều này được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini ủng hộ nhiệt liệt. Blatter cũng từng đồng tình, nhưng sau đó rút lại quan điểm này.
Tiểu Phong