Đây là kết quả từ nghiên cứu có tên "Tập trung vào sự phân hóa tài chính và tác động của FFP" - do công ty tư vấn kinh doanh và kế toán BDO thực hiện. Nghiên cứu của BDO thậm chí còn cảnh báo rằng FFP có thể phản tác dụng và duy trì sự phân hóa.
Southampton vừa mất đi nhiều trụ cột, nhưng FFP sẽ khiến họ không thể đổ tiền ra để mua lại những ngôi sao khác. Ảnh: PA. |
“Sáu hoặc bảy CLB nhóm đầu sẽ có thể củng cố vị thế của họ bằng những thỏa thuận thương mại ngày càng lớn. Phần còn lại của giải đấu thì vẫn chật vật kiếm tiền, ngoài khoản thu từ bản quyền truyền hình và cố gắng trụ lại Ngoại hạng Anh. Sự bấp bênh đó khiến họ không có kế hoạch dài hạn và FFP không thể thay đổi tình cảnh này”, Trevor Birch, điều hành viên của BDO nói.
Birch, người từng làm Giám đốc Điều hành của Chelsea, cho biết ông lo sợ tình trạng một giải đấu bị chia đôi thành hai cuộc đua khác nhau sẽ trở thành hiện thực trong những năm tới, tại tất cả các giải đấu.
BDO đã phỏng vấn 67 Giám đốc tài chính của các CLB tại các giải bóng đá ở Anh và Scotland, kết quả, 94% trong số họ nhắc tới khoảng cách về tài chính đang ngày một tăng khi các đội bóng lớn ráo riết chạy đua đẻ tìm thêm nhà đầu tư.
BDO cho biết, giúp các CLB ở những hạng đấu thấp tránh khỏi thua lỗ và phát triển bền vững hơn nhưng FFP lại vô tình kìm hãm các CĐV này. Giờ đây, với những đội bóng như Southampton hay Aston Villa, việc họ muốn chi tiền để đầu tư đội hình trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Quang Huy